Trung Quốc bắt đầu bắt Triều Tiên trả giá

Duy Anh, Vietnam+ Thứ hai, ngày 14/08/2017 18:34 PM (GMT+7)
Ngày 14.8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành quy định cấm nhập khẩu nhiều loại mặt hàng từ Triều Tiên, trong đó có than đá, quặng sắt, than chì và thủy sản.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Quy định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.8, trong bối cảnh Trung Quốc đang thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên do Liên hợp quốc mới công bố hồi đầu tháng.

Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc phải được thực thi trong vòng 30 ngày sau khi nghị quyết được thông qua hôm 6.8.

Trung Quốc cam kết thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, sau khi bị Mỹ gây áp lực đòi chính quyền Trung Quốc phải tăng cường nỗ lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Ngày 14.8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết nước này đã bổ nhiệm Trợ lý Ngoại trưởng Kong Xuanyou làm Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên, sau khi người tiền nhiệm Wu Dawei đến tuổi nghỉ hưu. Người phát ngôn bộ trên, bà Hoa Xuân Oánh cho hay việc bổ nhiệm ông Kong không liên quan gì đến tình hình hiện nay tại bán đảo Triều Tiên. Bà cũng khẳng định quyết định bổ nhiệm sẽ không làm thay đổi chính sách của Trung Quốc tại khu vực này. Ông Kong từng giữ chức Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam từ năm 2011-2014.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem