Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ trả giá đắt nếu giúp Nga lách trừng phạt, Bắc Kinh nói gì?

Minh Nhật (theo SCMP) Thứ sáu, ngày 04/03/2022 14:18 PM (GMT+7)
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo, nếu Trung Quốc cố giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt trong bối cảnh Moscow tấn công Ukraine, họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả mạnh mẽ.
Bình luận 0
Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ trả giá đắt nếu giúp Nga lách trừng phạt, Bắc Kinh nói gì? - Ảnh 1.

Quan hệ Nga và Trung Quốc đã được củng cố đáng kể gần đây. Ảnh IT

"Trung Quốc nếu tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt, hoặc bằng cách nào đó làm suy yếu các lệnh trừng phạt, thì họ sẽ phải trả giá. Bất kỳ quốc gia nào cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt này cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả", Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Derek Chollet tuyên bố hôm 3/3.

Theo South China Morning Post, Trung Quốc đã thể hiện trung lập khi Mỹ và các đồng minh công bố một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính vào Nga sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.

Cùng ngày (3/3), Bắc Kinh tuyên bố rằng họ không ủng hộ và sẽ không tham gia vào việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối tất cả các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và tin rằng các biện pháp trừng phạt về cơ bản không bao giờ là phương tiện hữu hiệu để giải quyết vấn đề", Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố hôm thứ Năm.

Tuy nhiên, Bắc Kinh từ chối trả lời câu hỏi liệu họ có giúp Moscow trốn tránh trừng phạt hay không.

Trước đó, vài giờ sau khi Nga tấn công Ukraine, Bắc Kinh tuyên bố mở cửa hoàn toàn cho nhập khẩu lúa mì của Nga bất chấp những hạn chế trước đó liên quan đến các bệnh thực vật tiềm ẩn.

Trung Quốc thậm chí được cho là đã được thông báo trước về cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Theo đó, các phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, các quan chức Nga đã nói với Trung Quốc vào ngày 4/2 rằng, họ đang lên kế hoạch cho một "hoạt động quân sự" vào Ukraine.

 Theo các nguồn tin, Bắc Kinh không bày tỏ sự ủng hộ hay phản đối khi được Nga báo trước thông tin nhưng được cho là đã yêu cầu Moscow hoãn chiến dịch sau Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh.

Ông Chollet đã từ chối bình luận về thông tin trên khi được phóng viên hỏi. "Tôi không thể bình luận về việc đó, rằng Trung Quốc có bất ngờ trước hành động của Nga hay không. Nhưng rất nhiều người trên thế giới đã ngạc nhiên. Còn chúng tôi (Mỹ) thì không bất ngờ vì chúng tôi đã biết thông tin và cố gắng chia sẻ thông tin với mọi người", Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ông Chollet cũng cho biết Washington đã nói chuyện với Trung Quốc ở “mọi cấp độ”, ban đầu hy vọng Bắc Kinh sẽ thuyết phục Moscow ngừng tấn công, giảm leo thang và đồng ý với một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, bất chấp vòng đàm phán hòa bình thứ 2 diễn ra vào thứ Năm 3/3, Tổng thống Putin vẫn tuyên bố sẽ không ngừng cuộc chiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem