Mỹ cáo buộc Nga phái gián điệp tới Đông Ukraine

Thứ tư, ngày 09/04/2014 08:08 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cáo buộc Nga phái gián điệp tới phía Đông Ukraine để khuấy bất ổn, tạo ra cái cớ để đưa quân xâm nhập khu vực tương tự những gì đã xảy ra ở Crimea.
Bình luận 0
Nhấn mạnh việc người biểu tình thân Nga quyết liệt chiếm các tòa nhà chính phủ tại các thành phố phía Đông Ukraine và kêu gọi ly khai “là nỗ lực bất hợp pháp để gây rối loạn tại một nhà nước có chủ quyền” và được mật vụ Nga chỉ đạo, hỗ trợ, Ngoại trưởng Kerry đã phản ánh phản ứng gay gắt và cáo buộc mạnh mẽ nhất của Washington đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở đất nước Đông Âu.

"Tất cả những gì chúng ta chứng kiến trong suốt 48 giờ qua từ sự khiêu khích của người Nga (tại Đông Ukraine) cũng như các mật vụ được Moscow cài cắm ở miền Đông Ukraine cho chúng tôi nhận ra rằng, họ đã được phái đi để tạo ra hỗn loạn. Không ai có thể bị lừa bởi những gì có thể được xem là một cái cớ để can thiệp quân sự cũng như những gì chúng ta đã thấy ở Crimea. Rõ ràng lực lượng đặc biệt và các mật vụ của Nga chính là “chất xúc tác” khuấy lên tình trạng hỗn loạn”, ông Kerry cáo buộc tại Washington.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Business Insider.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Business Insider.

Ngoại trưởng Anh William Hague ủng hộ cáo buộc từ Washington bằng cách nhấn mạnh “mọi dấu hiệu cho thấy Nga đang thực thi chiến lược gây bất ổn tại Ukraine”. Trong khi đó, NATO cảnh báo, Nga sẽ phạm sai lầm lịch sử nếu can thiệp quân sự vào Ukraine.

Hiện các lực lượng an ninh Ukraine đang nỗ lực để giành lại quyền kiểm soát các thành phố quan trọng ở miền Đông sau khi người biểu tình ủng hộ Nga xông vào chiếm các tòa nhà chính phủ ở Donetsk, Luhansk và Kharkov.
Người biểu tình ở Donesk tụ tập bên ngoài tòa nhà chính quyền địa phương, giương cao cờ Nga.
Người biểu tình ở thành phố Donetsk, Đông Ulkraine tụ tập bên ngoài tòa nhà chính quyền địa phương, giương cao cờ Nga. Ảnh: Reuters.

Cho đến nay, người biểu tình ở Donetsk và Kharkov đã tuyên bố độc lập, tách khỏi Ukraine và thành lập nước Cộng hòa nhân dân, gợi lại sự kiện Crimea trong giai đoạn chuẩn bị sáp nhập vào Nga hồi tháng trước.

Dù bị các lực lượng an ninh tìm mọi cách đẩy lùi và giải tán, người biểu tình thân Nga vẫn bám trụ lại trên phố để đấu tranh và cam kết không lùi bước cho đến khi các yêu sách của họ được đáp ứng. Tại quảng trường bên ngoài tòa nhà chính quyền khu vực Kharkov, người biểu tình tuyên bố, những cáo buộc nhắm vào Nga, phòng trào biểu tình, chính khách ly khai đều xuất phát từ một chiến dịch cố tình bôi nhọ.

Ông Alexander Pisachov, một doanh nhân nhỏ tham gia phong trào biểu tình cáo buộc: “Chính phủ hiện chỉ toàn những người từ phía Tây, không hề bận tâm, đoái hoài đến cuộc sống, tình hình kinh tế và những mong mỏi của chúng tôi. Họ chỉ biết ra lệnh cho chúng tôi”.
Phương Đăng (theo Telegraph) (Phương Đăng (theo Telegraph))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem