Mỹ điều “mắt thần” nào do thám tổ chức khủng bố ở Syria?

Văn Biên (tổng hợp) Thứ tư, ngày 27/08/2014 18:50 PM (GMT+7)
Các phương tiện truyền thông cho hay, Lầu Năm Góc đã điều các máy bay tới do thám các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria để dọn đường cho một cuộc không kích có thể sắp được Mỹ tiến hành tại đây. Tuy nhiên, ít ai biết rõ những loại máy bay nào của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ do thám đó.
Bình luận 0

Tờ Nytimes (25.8) tiết lộ, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vào tối thứ Hai rằng, Lầu Năm Góc đã gửi các máy bay do thám có người lái và không người lái tới Syria.

Trong đó có sự phối kết hợp của những chiếc máy bay không người lái (UAV) với những máy bay tình báo U-2 của Mỹ. Những chuyến bay do thám này được Tổng thống Obama đồng ý cho bay tới cuối tuần này.

img Máy bay do thám U-2 của Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo đó những đội quân máy bay do thám hỗn hợp trên hoạt động tập trung vào vùng biên giới giữa Syria và Iraq, nơi được cho là tập trung quân lực cũng như sự phát triển mạnh của lực lượng IS.

>> Hé lộ chiến đấu cơ giấu mặt không kích phiến quân Iraq

Được biết, máy bay U-2 còn có biệt danh “Dragon Lady” thuộc loại máy bay trinh sát một động cơ do hãng Lockheed sản xuất từ những năm 1950. Đến nay nó đã có rất nhiều biến thể.  U-2 hiện nay có chiều dài 19,2 m, rộng tính cả sải cánh 31,4 m, chiều cao 4,88 m, tốc độ bay tuần tra 690 km/h, tầm bay 10,300 km.

U-2 có khả năng đồng thời thu thập dữ liệu tín hiệu, hình ảnh và mẫu không khí cho phép phân tích tín hiệu trên không và quay chụp hình ảnh địa hình dưới đất một cách chính xác cao.

img Máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ. 

Ngoài U-2, tham gia do thám ở Syria còn được cho là có sự hiện của những chiếc UAV. Theo CNN tiết lộ đó là loại máy bay Global Hawk. Đây là UAV do hãng Northrop Grumman phát triển từ năm 1995. Máy bay có khả năng bay xa hơn 22.000 km, tầm bay tối đa 60.000 feet (18,3 km), hoạt động liên tục trong hơn 32 giờ, tốc độ bay gần 570 km. Global Hawk được trang bị radar SAR nhìn xuyên mây, sương mù, bão cát cùng hệ thống camera có độ phân giải cao.

>> Mỹ nên không kích Syria để tiêu diệt IS? 

Việc điều những máy bay do thám này tới Syria hoạt động được xem là bước tiền trạm dò tìm, xác định mục tiêu trước khi Mỹ có thể tiến hành một cuộc không kích trấn áp tổ chức khủng bố IS ở Syria cũng giống như trước đó Mỹ từng tung ra các đợt không kích vào lực lượng phiến quân ở Iraq.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem