Mỹ đưa máy bay ném bom chiến lược tới châu Âu, Putin nóng mắt

Minh Nhật Thứ hai, ngày 18/03/2019 14:55 PM (GMT+7)
Mỹ đã triển khai một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress khác, có khả năng mang tên lửa hạt nhân và bom nổ trên không đến căn cứ Fairford của Anh, hãng tin Interfax của Ukraine đưa tin.
Bình luận 0

img

Động thái này được cho là sẽ chọc giận Nga. Trước đó, 3 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã hạ cánh tại căn cứ Fairford của Anh.  Theo các báo cáo, số lượng máy bay ném bom chiến lược tại căn cứ có thể tăng lên 6-8.

Đã không có một cuộc thuyên chuyển máy bay ném bom chiến lược lớn như vậy của Không quân Mỹ tới căn cứ Fairford kể từ năm 2003, khi có tới 20 máy bay B-52H được triển khai để tham gia vào chiến dịch của quân đội Mỹ chống lại Iraq.

Sau chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, máy bay ném bom đã bay qua Anh, đi qua không phận Đức đến vùng Baltic và bay thẳng về phía vùng Kaliningrad của Liên bang Nga.  

Máy bay ném bom của Mỹ đã bay ở độ cao 8.200 mét. Tiếp cận biên giới biển Liên bang Nga ở khoảng cách khoảng 120 km, máy bay đã ở trong khu vực phòng không của Nga chỉ vài phút. Sau đó, nó bay đến căn cứ không quân ở Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem