Mỹ giáng đòn không kích dữ dội ở Syria và Iraq, “dằn mặt” Iran

Đăng Nguyễn - CNN Thứ hai, ngày 30/12/2019 07:18 AM (GMT+7)
Quân đội Mỹ hôm 29.12 đã không kích 5 cơ sở ở Iraq và Syria mà Lầu Năm Góc nói là cùa lực lượng dân quân người Shia thân Iran.
Bình luận 0

img

Đợt không kích của Mỹ ước tính khiến 19 người chết.

Theo CNN, đây là đòn đáp trả của Mỹ nhằm vào các nhóm dân quân người Shia được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Mỹ cáo buộc các nhóm này đã nhiều lần tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ, khiến nhiều binh sĩ Mỹ bị thương.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman mô tả đây là “đợt không kích phòng vệ chính xác” và “sẽ làm giảm” khả năng các nhóm dân quân thân Iran tấn công lực lượng Mỹ trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28.12 về đợt không kích và đã được ông Trump đồng ý.

Ước tính có 19 người chết trong các đợt không kích trên của Mỹ, theo thông báo của lực lượng dân quân người Shia thân Iran.

Lực lượng dân quân cơ động (PMU), bao gồm nhiều các nhóm dân quân khác nhau người Shia. PMU thông báo vẫn đang giải cứu những người mắc kẹt trong đống đổ nát sau đợt không kích của Mỹ.

Theo giới chức Mỹ, 5 mục tiêu không kích bao gồm 3 ở Iraq và 2 ở Syria. Các mục tiêu này chủ yếu là nơi cất giữ vũ khí, trung tâm chỉ huy, kiểm soát của lực lượng dân quân.

Đợt không kích do chiến đấu cơ F-15 Strike Eagle thực hiện. Các vụ nổ dữ dội và liên tiếp dưới mặt đất sau đợt không kích cho thấy máy bay Mỹ đã ném bom trúng kho vũ khí.

Về việc còn tiếp tục không kích hay không, giới chức Mỹ nói điều này còn tùy thuộc vào hành động và thái độ của lực lượng dân quân thân Iran.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Jonathan Hoffman nói, một nhóm dân quân gọi là Kataib Hezbollah, thuộc PMU, có mối liên hệ đặc biệt với Iran. “Nhóm này gần đây đã nhận lô hàng viện trợ, bao gồm vũ khí sát thương từ Iran và đã dùng vũ khí để tấn công lực lượng Mỹ hôm 27.12”.

Vụ tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ gần Kirkuk, Iraq đã khiến một nhân viên dân sự Mỹ thiệt mạng và 4 binh sĩ bị thương.

Thủ tướng Iraq Adil Abdul Mahdi nói Baghdad kiên quyết phản đối “hành động đơn phương” của Mỹ và liên minh ở nước này, cho rằng đó là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia.

Trong thời gian qua, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang cả ở vùng chiến sự Syria và vùng biển gần Iran. Tehran luôn cảnh báo sẽ tấn công các tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư nếu xâm phạm lãnh hải nước này, trong khi Mỹ tỏ ra hết kiên nhẫn khi Iran tiếp tục can thiệp vào tình hình Iraq và Syria thông qua các lực lượng dân quân.

Dự đoán Mỹ-Israel mở đợt không kích dữ dội, chiến tranh bùng nổ với Iran

Bước tiếp theo trong căng thẳng giữa Mỹ, Israel với Iran sẽ là chiến tranh, theo một chuyên gia ở Washington.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem