Mỹ, Israel lo ngại vì hợp đồng vũ khí Nga - Syria

Thứ ba, ngày 21/09/2010 12:28 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 20-9 lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Nga dự định cung cấp tên lửa hành trình chống tàu ngầm Yakhont cho Syria.
Bình luận 0

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov tuyên bố, Moscow đã ký hợp đồng quân sự trị giá 300 triệu USD với Syria. Theo đó, Nga sẽ cung cấp tên lửa hành trình chống tàu ngầm P-800 Yakhont cho quân đội Syria, bất chấp phản ứng của Mỹ và Israel.

img
Lầu Năm Góc, Mỹ. Ảnh: RIA

Ông Serdyukov cho biết, ông đã thảo luận vấn đề này với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.

Trong cuộc gặp riêng với người đồng cấp Israel Ehud Barak hôm 20-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng, hợp đồng mua bán tên lửa trên sẽ “càng làm mất ổn định tình hình an ninh khu vực”.

Cùng ngày, chính quyền Israel lên tiếng kịch liệt chỉ trích hợp đồng giữa Nga và Syria, đồng thời coi đây là thách thức đối với an ninh Israel.

Tên lửa P-800 Yakhont có tầm bắn lên tới 300km, có khả năng mang đầu đạn nặng 200kg, và rất khó bị phát hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem