Mỹ lần đầu công bố chiến lược quân sự tại châu Á

Thứ bảy, ngày 02/06/2012 14:45 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm nay, 2.6, trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lần đầu tiên công bố chi tiết chiến lược quân sự của Washington tại châu Á - Thái Bình Dương.
Bình luận 0

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao An ninh châu Á lần thứ 11, hay còn gọi là Đối thoại quốc phòng Shangri-La 11, ông Panetta tuyên bố, Lầu Năm Góc sẽ đưa 60% tàu chiến tới châu Á - Thái Bình Dương trong những năm tới và duy trì hoạt động sáu tàu sân bay trong khu vực.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: Reuters

Hiện, Hải quân Mỹ đang quản lý hạm đội 282 tàu, bao gồm cả tàu hộ tống, được triển khai ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Tuy nhiên, theo dự án 30 năm mới được Washington công bố, số tàu này sẽ nâng lên 300 chiếc.

“Mục tiêu của Mỹ là tới năm 2020, Hải quan sẽ hoàn thành tái bố trí hạm đội từ mức 50-50% ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương sang mức 60-40%”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu.

Ngoài ra, Washington cũng có kế hoạch tăng cường các cuộc diễn tập quân sự tại châu Á - Thái Bình Dương. Hồi năm ngoái, Mỹ đã tiến hành 172 cuộc tập trận với 24 quốc gia trong khu vực này.

Trước đó, hôm 1.6, Đối thoại quốc phòng Shangri-La 11 đã chính thức khai mạc tại Singapore, với sự tham gia của các Bộ trưởng, quan chức và chuyên gia quốc phòng cấp cao đại diện 28 nước châu Á - Thái Bình Dương.

Các phái đoàn Anh, Pháp, Nga và Mỹ cũng tham gia hội nghị. Theo kế hoạch, cuộc thảo luận sẽ kéo dài tới hết ngày mai, 3.6.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem