Mỹ-NATO sử dụng sân bay bí mật ở Đông Âu để tuồn vũ khí cho Ukraine suốt ngày đêm

Minh Nhật (theo CNN) Thứ ba, ngày 19/04/2022 08:00 AM (GMT+7)
Có một sân bay bí mật gần biên giới Ukraine đã trở thành trung tâm vận chuyển vũ khí của Mỹ, NATO vào Ukraine suốt ngày đêm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.
Bình luận 0
Mỹ-NATO sử dụng sân bay bí mật ở Đông Âu để tuồn vũ khí cho Ukraine suốt ngày đêm - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine chất tên lửa chống tăng Javelin, được Mỹ chuyển giao vào một xe tải quân sự tại sân bay Boryspil, ngoại ô Kiev, Ukraine thứ Sáu ngày 11/2/2022. Ảnh AP

Theo CNN, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley từng đến thăm sân bay bí mật nói trên hồi tháng 3. Tại sân bay, tướng Milley đã gặp gỡ quân đội, các nhân viên dân sự làm việc tại sân bay và kiểm tra các hoạt động vận chuyển vũ khí ở đây.

Vị trí của sân bay là một bí mật để bảo vệ các chuyến hàng vũ khí mà Mỹ, NATO gửi cho Ukraine để chống lại Nga. Các loại vũ khí bao gồm bao gồm tên lửa chống tăng.

Sân bay đã trở thành một tổ ong hoạt động trong những ngày gần đây, từ một số chuyến bay mỗi ngày lên tới 17 chuyến, công suất tối đa của lĩnh vực này.

Vị trí của sân bay vẫn là một bí mật để bảo vệ các chuyến hàng vũ khí, bao gồm tên lửa chống thiết giáp, vào Ukraine. Các quan chức Mỹ cho biết, quân đội Nga đã không nhắm mục tiêu vào các lô hàng này khi chúng vào Ukraine, nhưng có một số lo ngại rằng Nga có thể bắt đầu nhắm mục tiêu các lô hàng này khi cuộc tấn công của họ tiến triển.

Quan chức này cho biết, quân đội Nga đã không nhắm mục tiêu vào các lô hàng vũ khí mà Mỹ và các đồng minh chuyển giao cho Ukraine, thậm chí kể cả khi các lô hàng được phân bổ vào Ukraine. Tuy nhiên, hiện có một số lo ngại rằng Nga có thể bắt đầu nhắm mục tiêu các lô hàng vũ khí khi chiến dịch quân sự của họ bước vào giai đoạn mới.

Cho đến nay, Mỹ và các thành viên NATO khác đã gửi cho Ukraine hơn 17.000 tên lửa chống tăng và 2.000 tên lửa phòng không Stinger, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN.

Kể từ trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, bầu trời châu Âu liên tục xuất hiện các chuyến bay chở hàng quân sự của Mỹ và các nước khác, đặc biệt là các máy bay C-17, xương sống của phi đội không vận Mỹ.

Các chuyến bay đã tái bố trí quân đội NATO dọc theo sườn phía đông của liên minh, đồng thời chuyển vũ khí đến các điểm trung chuyển để chúng có thể được chuyển tới Ukraine. Tốc độ của các chuyến bay chỉ tăng lên chứ không giảm đi.

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) là trung tâm của hoạt động vận chuyển khổng lồ. EUCOM đã sử dụng mạng lưới liên lạc của mình với các đồng minh và đối tác để phối hợp "trong thời gian thực" nhằm tiếp vũ khí vào Ukraine, một quan chức Quốc phòng thứ hai của Mỹ tiết lộ.

Các thiết bị, vũ khí được Mỹ, NATO và các đồng minh gửi đến cho Ukraine là các loại khí tài mà người Ukraine đã được đào tạo, bao gồm một số khóa đào tạo vừa diễn ra vào cuối tháng 12 năm ngoái và đầu tháng 1 năm nay, quan chức cấp cao của Mỹ cho biết thêm và khẳng định rằng đại đa số người Ukraine có thể "sử dụng thành thạo" của các thiết bị quân sự được hỗ trợ.

Tốc độ mà Mỹ chuyển giao vũ khí cho Ukraine cũng đã tăng nhanh hơn đáng kể so với chỉ hai tháng trước. Theo đó, hầu hết gói vũ khí trị giá 200 triệu USD được Mỹ phê duyệt vào cuối tháng 12 được cho là đã được giao hết trong vòng một tháng, dù một số loại đạn dược vẫn chưa được vận chuyển đi, quan chức này cho biết.

Nhưng giờ đây, gói vũ khí lớn hơn trị giá 350 triệu USD mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Gói này được mô tả là sẽ hoàn hành trong 1 tuần, thậm chí vài ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem