Mỹ nhân bóng chuyền Việt Nam bị nhầm là người mẫu, hoa hậu vì... quá xinh

PV Thứ ba, ngày 18/08/2020 16:10 PM (GMT+7)
Nữ VĐV bóng chuyền xinh đẹp Nguyễn Thu Hoài kể chuyện bị nhầm thành người mẫu và trổ tài nói tiếng Anh như gió.
Bình luận 0

Ở độ tuổi 21, Nguyễn Thu Hoài đã là một trong những cây chuyền hai xuất sắc ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Người đẹp quê Thái Bình từng giành danh hiệu “Chuyền hai xuất sắc nhất giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2016”, cùng đội nhà vào top 4 giải U19 châu Á và mới nhất là HCB SEA Games 30.

Mỹ nhân bóng chuyền Việt Nam bị nhầm là người mẫu, hoa hậu vì... quá xinh - Ảnh 1.

Thu Hoài sở hữu nhan sắc khiến nhiều fan yêu mến.

Sở hữu nhan sắc như hot girl và chiều cao 1m73 nổi bật, trên một chương trình truyền hình gần đây, Thu Hoài chia sẻ cô thường xuyên bị nhìn nhầm là người mẫu. Đặc biệt, VĐV sinh năm 1998 cho biết ước mơ ban đầu của cô là trở thành tiếp viên hàng không. Để chứng minh điều này, Thu Hoài đã thể hiện khả năng nói tiếng Anh vô cùng lưu loát.

“Trước đây, ước mơ của tôi là trở thành tiếp viên hàng không. Tôi học cũng khá, trong đó môn học tốt nhất của tôi là tiếng Anh. Dù vậy, lúc đó tôi rất thần tượng chị Kim Huệ nên khi các thầy về tuyển chọn VĐV, tôi đã đăng ký và theo đuổi thể thao cho đến bây giờ”, Thu Hoài kể.

Nữ VĐV 21 tuổi tâm sự bản thân từng bị đồng nghiệp, giới chuyên môn, cũng như khán giả đánh giá sai khả năng của mình, thậm chí cô từng gặp vấn đề tâm lý, chán nản đến mức suýt bỏ bóng chuyền.

“Chơi bóng chuyền, bạn không chỉ cố gắng cho bản thân mà còn cho đồng đội nữa. Vị trí của tôi chuyền đẹp hay không sẽ quyết định người ta đánh được hay không đánh, nên khá áp lực.

Mỹ nhân bóng chuyền Việt Nam bị nhầm là người mẫu, hoa hậu vì... quá xinh - Ảnh 2.

Thu Hoài bên đàn chị Kim Huệ.

Có lúc lịch thi đấu quá dày, thỉnh thoảng phong độ tôi đi xuống. Lúc đó suy nghĩ của tôi rất tiêu cực, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để rẽ sang một hướng khác. Nhưng tôi cũng dần trưởng thành và quyết tâm trên con đường mình chọn”, Thu Hoài tâm sự.

Thu Hoài cho biết đến thời điểm hiện tại, danh hiệu ấn tượng nhất của cô là tấm HCB SEA Games 30 vừa qua.

“Ở SEA Games 30, ít ai nghĩ chúng tôi có thể tiến sâu vì lực lượng bị sứt mẻ. Việc Linh Chi chấn thương khiến vị trí chuyền thiếu hụt, bản thân tôi được mọi người kỳ vọng quá nhiều nên cũng có áp lực. Cuối cùng, tôi và đồng đội đã vượt qua chính mình để vào đến chung kết”, người đẹp cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem