“Mỹ nhân ngư” phản ứng gắt khi bị đồn là 1 trong số 100 nhân tình của “Đệ nhất tham quan” Trung Quốc

Minh Châu Thứ ba, ngày 18/08/2020 00:35 AM (GMT+7)
Trước lời đồn thổi không hay, công ty quản lý của “Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn chính thức đưa ra phản hồi, nhấn mạnh sẽ nhờ pháp luật can thiệp.
Bình luận 0

Vừa qua, Tân Hoa xã của Trung Quốc đưa tin Nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Tài sản Hoa Dung trực thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc – Lại Tiểu Dân bị Tòa án Thành phố Thiên Tân đưa ra xét xử vì tội tham ô, nhận hối lộ, trùng hôn. Số tiền hối lộ Lại Tiểu Dân đã nhận lên tới gần 1,8 tỷ NDT (khoảng 6,3 nghìn tỷ đồng). Vụ việc này gây chấn động dư luận quốc gia này.

Theo Caixin (một chuyên trang tài chính uy tín Trung Quốc), Lại Tiểu Dân còn phạm tội trùng hôn khi có hơn 100 nhân tình. Nhiều mỹ nhân đình đám của làng giải trí cũng có tên trong danh sách nhân tình của Lại Tiểu Dân. Trong số đó, có một người đẹp sinh năm 1996 quê ở Chiết Giang (Trung Quốc), cao gần 1,7m.

“Mỹ nhân ngư” là một trong số 100 nhân tình của “Đệ nhất tham quan” Trung Quốc? - Ảnh 1.

Lâm Duẫn bị đồn thổi là 1 trong 100 người tình của quan tham Trung Quốc.

Dựa theo thông tin trên, cư dân mạng Trung Quốc đồn đoán rằng người đẹp đó chính là "Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn. Tin đồn này lan truyền nhanh chóng và khiến mỹ nhân này nhận về nhiều chỉ trích của dư luận.

Trước lời đồn thổi không hay, công ty quản lý Lâm Duẫn chính thức đưa ra phản hồi: "Thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Lâm Duẫn và Lại Tiểu Dân có liên quan đến nhau, nhưng đây là thông tin không đúng sự thật, làm tổn hại danh tiếng của cô ấy trước công chúng. Công ty chúng tôi sẽ truy cứu pháp luật với những cá nhân đã chia sẻ tin tức không được kiểm chứng này".

“Mỹ nhân ngư” là một trong số 100 nhân tình của “Đệ nhất tham quan” Trung Quốc? - Ảnh 2.

Tạo hình của Lâm Duẫn trong "Mỹ nhân ngư".

Lâm Duẫn (tên thật Phí Hà) từng lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng với chiều cao gần 1,7m, thân hình nuột nà và vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện. Nhiều người nhận xét nhan sắc của Lâm Duẫn là sự kết hợp hài hòa giữa Từ Hy Viên và Thư Kỳ.

Đến năm 17 tuổi, Lâm Duẫn nhận được vai diễn đầu tiên trong một phim ngắn. Tuy nhiên, cách diễn xuất đơ cứng của cô bị nhiều người chê bai. Một thời gian sau, Lâm Duẫn được đảm nhận vai nữ chính trong phim "Mỹ nhân ngư" của Châu Tinh Trì. Đây chính là tác phẩm nghệ thuật giúp tên tuổi của cô đến gần với công chúng.

“Mỹ nhân ngư” là một trong số 100 nhân tình của “Đệ nhất tham quan” Trung Quốc? - Ảnh 4.

Sắc vóc của Lâm Duẫn lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhiếp ảnh gia.

Sau "Mỹ nhân ngư", Lâm Duẫn được giao cho nhiều vai diễn quan trọng trong các bộ phim truyền hình "Vân điên chi thượng", "Tước tích"…, có cơ hội hợp tác với nhiều tên tuổi nổi tiếng như Dương Mịch, Phạm Băng Băng…

Tên tuổi ngày càng thăng hạng đồng nghĩa với việc Lâm Duẫn phải đối diện với nhiều tin đồn như: hẹn hò với người tình hơn 18 tuổi Phùng Thiệu Phong, có mối quan hệ ông – cháu với "vua hài" Châu Tinh Trì… Chính vì ồn ào này, Lâm Duẫn bị nhiều người gọi là "Diễn viên hư hỏng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem