Mỹ 'nổi đóa' vì Nga điều đội quân hùng hậu tới Belarus, tình hình Ukraine 'căng như dây đàn'

Phương Đăng (theo Politico) Thứ năm, ngày 20/01/2022 09:05 AM (GMT+7)
Mỹ giận dữ tuyên bố, việc Nga triển khai một lực lượng hùng hậu tới Belarus để tập trận thể hiện một diễn biến thù địch mới trong tranh chấp đang diễn ra về tương lai của Ukraine trong khi Nhà Trắng cảnh báo, Nga có thể tấn công Ukraine "bất cứ lúc nào".
Bình luận 0
Mỹ 'nổi đóa' vì Nga điều đội quân hùng hậu tới Belarus, tình hình Ukraine 'căng như dây đàn' - Ảnh 1.

Một chiếc xe tăng T-72B3 của Nga khai hỏa trong cuộc tập trận tại trường bắn Kadamovskiy ở vùng Rostov, miền nam nước Nga vào ngày 12/1.

Theo Politico, bình luận về động thái điều quân mới của Nga, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố: "Quan điểm của chúng tôi là đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hiện chúng ta đang ở giai đoạn mà Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine vào bất kỳ thời điểm nào”.

Nga, vốn đã tích lũy hàng chục nghìn binh sĩ ở nhiều khu vực khác nhau gần biên giới với Ukraine, giờ đây đang gửi quân đến Belarus những ngày gần đây. Theo thông báo chính thức từ phía Nga, mục đích của việc điều quân này là để tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Nhưng các quan chức Mỹ không tin lời tuyên bố của Nga mà lưu ý rằng động thái này mang lại cho Điện Kremlin một nền tảng khác để tấn công Ukraine.

Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một cuộc gọi với các phóng viên rằng: “Đây không phải là một cuộc tập trận hay động thái chuyển quân bình thường. Đó là một sự phô trương sức mạnh được thiết kế để "thêm dầu vào" cuộc khủng hoảng khi Nga lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra. Và chúng ta hãy nói rõ rằng: Nó cực kỳ nguy hiểm".

Belarus và Nga thường tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung cùng nhau và đã công bố kế hoạch vào cuối năm ngoái rằng sẽ có nhiều hơn các cuộc tập trận chung giữa họ trong những tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao thứ hai của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một cuộc họp riêng rằng, ông Putin dường như đang tìm kiếm sự đền đáp từ Tổng thống Lukashenko vì đã ủng hộ nhà lãnh đạo Belarus khi ông phải đối mặt với phong trào chống đối và sự cô lập ngày càng tăng của phương Tây.

Vị quan chức thứ hai cảnh báo việc bố trí các lực lượng Nga ở Belarus giúp ông Putin có khả năng tấn công Ukraine cao hơn và nó có thể chuyển thành một đợt triển khai lâu dài.

Quan chức thứ 2 lưu ý rằng những thay đổi đã được đề xuất đối với Hiến pháp của Belarus có thể mở đường cho Nga đóng quân và thậm chí đưa các lực lượng hạt nhân đến Belarus đồn trú.

Tổng thống Lukashenko có thể đồng ý với yêu cầu của Nga, vì cần sự hậu thuẫn của ông Putin để tiếp tục nắm quyền.

"Ông ta biết rõ rằng sẽ không nhận được sự hậu thuẫn miễn phí (từ Nga)", Politico dẫn lời vị quan chức Mỹ cho biết.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cũng phát biểu tại một sự kiện rằng, việc triển khai lực lượng tới Belarus cho thấy Nga đang “thực hiện các động thái chỉ ra họ có kế hoạch xâm lược” - điều mà Moscow cực lực phản đối.

Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng, Mỹ và các đồng minh quyết tâm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng và gây áp lực buộc ông Putin phải rút lực lượng của mình.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem