Mỹ ráo riết tìm vớt siêu tiêm kích tàng hình rơi xuống Biển Đông, nơm nớp sợ rơi vào tay Trung Quốc

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ tư, ngày 26/01/2022 15:30 PM (GMT+7)
Hải quân Mỹ cho biết họ đang thu xếp để trục vớt một máy bay chiến đấu F-35C rơi xuống Biển Đông sau một sự cố hạ cánh thảm khốc khiến nhiều người bị thương.
Bình luận 0
Mỹ ráo riết tìm vớt siêu tiêm kích tàng hình rơi xuống Biển Đông, nơm nớp sợ rơi vào tay Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa quá trình trục vớt một chiếc máy bay bị rơi xuống biển. Ảnh IT

Theo Reuters, Trung úy Nicholas Lingo, Phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ ngày 25/1 cho hay: "Tôi có thể xác nhận rằng máy bay đã va chạm vào sàn đáp khi hạ cánh và sau đó rơi xuống nước. Hải quân Mỹ đang sắp xếp các hoạt động để trục vớt máy bay F-35C".

Khi được hỏi về thông tin lan truyền trên truyền thông về lo ngại siêu tiêm kích tàng hình có thể rơi vào tay Trung Quốc, ông Lingo trả lời: "Chúng tôi không thể suy đoán ý định của Trung Quốc trong chuyện này".

Trước đó, đã có thông tin lan truyền liên quan đến lo ngại nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm về tiêm kích F-35, máy bay chiến đấu tối tân nhất của Mỹ có thể rơi tay Trung Quốc hoặc thậm chí Nga nếu 2 nước này tiếp cận được xác máy bay trước. Ngoài thiết kế tàng hình, mỗi chiếc F-35 đều được trang bị hàng loạt cảm biến và công nghệ điện tử mới nhất của Mỹ. Do đó, đây sẽ là phần thưởng tình báo hấp dẫn cho cường quốc nào trục vớt được nó", chuyên gia quân sự Joseph Trevithick nhấn mạnh.

Hiện việc thu hồi xác tiêm kích cùng các công nghệ tối tân của nó dưới đáy Biển Đông hiện được cho là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, theo Reuters.

Chiếc tiêm kích cũng được cho là nhiều khả năng vẫn còn nguyên vẹn vì lao xuống biển ở tốc độ thấp khi hạ cánh.

Độ sâu nơi máy bay chìm, cũng như thời tiết và nhiều yếu tố khác được cho là sẽ ảnh hưởng đến quyết định và khả năng trục vớt máy bay.

Đây là vụ rơi thứ 6 của dòng tiêm kích F-35, không tính đến những sự cố trên mặt đất hoặc khi hạ cánh và cũng là chiếc F-35 thứ hai bị hư hỏng khi vận hành từ tàu sân bay hoặc tàu đổ bộ tấn công.

Vụ tai nạn xảy ra đầu tuần này khiến phi công văng ra ngoài, 7 người bị thương trong lúc tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln diễn tập hiệp đồng trên Biển Đông từ ngày 23/1.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem