Mỹ sản xuất đầu đạn nhiệt hạch 475 kiloton

Thứ sáu, ngày 16/07/2021 09:14 AM (GMT+7)
Mỹ dự kiến sẽ chi hơn 1,2 nghìn tỷ USD trong ba thập kỷ tới để cập nhật kho vũ khí hạt nhân của mình, khi gần như tất cả các thiết kế cũ đều đã hơn 30 năm tuổi.
Bình luận 0

Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA), một cơ quan bán tự trị của Bộ Năng lượng Mỹ, hôm 13/7 thông báo rằng chiếc W88 Alt 370 đầu tiên đã được hoàn thành tại Nhà máy Pantex, một địa điểm ở miền bắc Texas, nơi mà hầu hết các vũ khí hạt nhân của Mỹ được lắp ráp. Trong khi Lầu Năm Góc chịu trách nhiệm quyết định vũ khí hạt nhân của mình sẽ được thiết kế như thế nào thì NNSA chịu trách nhiệm lắp ráp chúng.

"Thành tựu này là đỉnh cao của hơn một thập kỷ làm việc," Quyền Quản trị viên NNSA Charles Verdon cho biết trong thông cáo báo chí. "W88 Alt 370 là một phần quan trọng trong chiến lược của Quốc gia đối với bộ ba hạt nhân trên biển và là minh chứng cho khả năng của chúng tôi trong việc thực hiện các chương trình hiện đại hóa lớn. Khi chúng tôi tiếp tục hiện đại hóa kho dự trữ, những thành công và bài học kinh nghiệm từ chương trình này sẽ thúc đẩy các hoạt động mang đầu đạn trong tương lai nhằm cung cấp một biện pháp răn đe an toàn, bảo mật và đáng tin cậy".

Mỹ sản xuất đầu đạn nhiệt hạch 475 kiloton - Ảnh 1.

Mỹ sản xuất đầu đạn nhiệt hạch 475 kiloton. Ảnh: Sputniknews

Theo The War Zone, bản cập nhật này sẽ "thay thế hệ thống phụ trang bị vũ khí, nạp đạn và bắn, thêm đầu nối chống sét và làm mới chất nổ cao thông thường trong vũ khí để tăng cường an toàn hạt nhân, hỗ trợ các lựa chọn chương trình trong tương lai."

Đầu đạn này là phiên bản cập nhật của đầu đạn nhiệt hạch W88. Nhiều thông tin về W88 không được chính thức biết đến, nhưng theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, đầu đạn mới sử dụng một giai đoạn phân hạch sơ cấp hình quả trứng mới lạ, về mặt kỹ thuật rất khó sản xuất, nhưng có thể tạo ra sức nổ lớn với chỉ một đầu đạn nhỏ. Do đó, nhiều tên lửa hơn có thể được lắp.

Tuy nhiên, số lượng đầu đạn được đặt trên bất kỳ tên lửa nào đã bị hạn chế bởi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), một hiệp ước song phương giữa Nga và Mỹ được gia hạn hồi đầu năm nay.

Đầu đạn tương tự cũng được sử dụng trên bom trọng lực B61, triển khai trên máy bay tấn công hoặc máy bay ném bom.

Khoảng 400 chiếc W88 được chế tạo từ năm 1988 đến năm 1992 và vũ khí này có đương lượng nổ ước tính là 475 kiloton, tức gấp hơn 30 lần sức công phá của quả bom mà Mỹ dùng để hủy diệt thành phố Hiroshima, Nhật Bản, vào tháng 8 năm 1945, cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cho đến nay, W88 là đầu đạn lớn nhất sử dụng trên tên lửa Trident II; W76-1 có năng suất 90 kiloton, trong khi W76-2 cực nhỏ có năng suất từ 5 đến 7 kiloton.

Mỹ sản xuất đầu đạn nhiệt hạch 475 kiloton - Ảnh 2.

Tên lửa Trident II (D-5) phóng từ dưới biển. Ảnh: Sputniknews

Theo The War Zone, các đầu đạn đã bị trì hoãn vài năm, sau khi xuất hiện nghi ngờ về một tụ điện giá 5 đô la được sử dụng trong quá trình chế tạo chúng. Sau đó NNSA đã phải dành hai năm và 850 triệu đô la để cố gắng cải thiện, cho ra phiên bản tốt hơn hiện có giá 75 đô la.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu một số vũ khí hạt nhân mới, bao gồm tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ biển và phiên bản thu nhỏ của đầu đạn hạt nhân W76, sau này đã hoàn thành. Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang phải đối mặt với áp lực tiến hành xem xét lại nhiều chương trình dưới thời Trump. Mặc dù chưa có đánh giá nào như vậy được công bố, nhưng phiên bản mới nhất của dự luật phân bổ của Bộ Quốc phòng cho năm tài chính 2022, đã được Ủy ban Chiếm đoạt Hạ viện phê duyệt vào đầu tuần này, đã loại bỏ tên lửa hành trình-hạt nhân phóng từ biển được đề xuất (SLCM- N).

Ngay cả trước Trump, Mỹ đã được dự kiến chi 1,2 nghìn tỷ USD để cập nhật các đầu đạn và hệ thống phân phối hiện có của mình trong vài thập kỷ tới. Trong đó không chỉ bao gồm chương trình W88 Alt 370, mà còn cả bom trọng lực B83-1, máy bay ném bom B-21 Raider, tàu ngầm lớp Columbia, tên lửa đạn đạo liên lục địa Chiến lược dựa trên mặt đất và Vũ khí phòng thủ tầm xa (LRSO ) tên lửa hành trình.


Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem