Mỹ sắp có bom đặc biệt được thả từ... mặt đất

Thứ năm, ngày 24/10/2013 10:46 AM (GMT+7)
Theo Defence News tập đoàn sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) bắt đầu phát triển công nghệ có triển vọng cho phép quân đội Mỹ tấn công mục tiêu mặt đất bằng bom SDB. Đồng thời, bom cũng sẽ được giới quân sự điều khiển từ mặt đất.
Bình luận 0
img

Đây là công nghệ mới do hãng Boeing tự bỏ tiền nghiên cứu, Lầu Năm Góc chưa bày tỏ bất cứ sự quan tâm.

Cơ sở của dự án mang ký hiệu GL-SDB là một bộ chuyển đổi đặc biệt ISA, kết nối bom SDB cân nặng 110 cân với tên lửa M26, được sử dụng trong nhiều hệ thống hỏa lực từng loạt.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem