Mỹ thừa nhận sốc về giá đắt phải trả khi trừng phạt Nga vì Ukraine

Phương Đăng (theo Fars News) Thứ năm, ngày 14/07/2022 19:05 PM (GMT+7)
Mỹ và các đồng minh hiểu rằng các lệnh trừng phạt nhắm tới Nga phải trả giá đắt nhưng sẵn sàng chấp nhận hành động, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề kinh tế và kinh doanh, Erik Woodhouse tuyên bố.
Bình luận 0
Mỹ thừa nhận sốc về giá đắt phải trả khi trừng phạt Nga vì Ukraine - Ảnh 1.

Washington thừa nhận biết giá đắt phải trả khi trừng phạt Nga vì Ukraine nhưng vẫn chấp nhận. Ảnh Fars News.

"Về cái giá Mỹ phải trả, tôi nghĩ rằng Mỹ, cũng như các đối tác và đồng minh của chúng tôi trên toàn thế giới đều hiểu được nhưng vẫn cam kết thực hiện các hành động gây ra tổn thất cho Nga, mặc dù chúng tôi hiểu rằng sẽ có tổn thất cho nền kinh tế của chúng tôi", ông Woodhouse trả lời tại một cuộc họp báo sau khi nhận được câu hỏi từ hãng thông tấn TASS hôm 13/7.

Ông Woodhouse thừa nhận "Mỹ đã phải gánh chịu một số tổn thất đó" đồng thời lưu ý các nước châu Âu phải đối mặt với "tình hình căng thẳng hơn".

"Nhưng tôi nghĩ rằng các đối tác và đồng minh, đặc biệt là ở châu Âu, đã cho thấy rằng tất cả chúng tôi đều hiểu những cái giá đó. Chúng tôi đã quyết định rằng hoàn cảnh buộc chúng tôi phải hành động và chấp nhận những tổn thất đó", ông Woodhouse nói thêm.

Tại cuộc họp báo, Phó Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề châu Âu và Á-Âu, Molly Montgomery cũng nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi đã chứng minh sự đoàn kết đáng kinh ngạc với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, không chỉ ở châu Âu, mà còn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

Sự thống nhất và đoàn kết đó đã được chứng minh "ngay cả khi những biện pháp trừng phạt này ngày càng trở nên đau đớn hơn", bà Montgomery nói.

Ông Woodhouse cho biết chính quyền Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn để tăng cường sức ép kinh tế đối với Nga và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới.

"Chúng tôi không bình luận về các hành động trừng phạt tiềm năng trong tương lai. Tôi có thể nói rằng, chúng tôi đang liên tục xác định và đánh giá các mục tiêu bổ sung. Điểm mấu chốt là khi hành động tấn công và gây hấn của Nga đối với Ukraine vẫn tiếp diễn, thì chúng tôi sẽ tiếp tục xác định các mục tiêu đó, cùng với các đối tác và đồng minh tăng cường áp lực kinh tế đối với Nga và những người đang hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga. Tôi tin rằng, có những biện pháp đáng kể để gia tăng áp lực cho Nga mà chúng tôi còn chưa thực hiện", ông Woodhouse nói thêm.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine để đáp lại lời yêu cầu giúp đỡ của các nước cộng hòa Donbass tự xưng mà Nga đã công nhận độc lập. Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine, mà chỉ có mục đích phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này.

Phương Tây đã trả đũa quyết định của Nga bằng cách áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với nước này. Ngoài ra, các nước phương Tây cũng bắt đầu vận chuyển vũ khí đến Kiev từ đó và tính đến nay, các gói vũ khí viện trợ cho Ukraine đã trị giá hàng tỷ USD.

Một số chính trị gia phương Tây đã mô tả tình hình như một cuộc chiến kinh tế đối với Nga. Vào giữa tháng 3, ông Putin tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây có dấu hiệu của một hành động gây hấn và phương Tây đã theo đuổi chính sách lâu dài nhằm kiềm chế Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem