Mỹ trao thưởng 25 triệu đô săn đầu thủ lĩnh IS

Duy Anh Thứ bảy, ngày 17/12/2016 19:48 PM (GMT+7)
Ngày 16.12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng hơn gấp đôi giải thưởng lên 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi nhằm giúp xác định vị trí, bắt giữ hoặc kết án phần tử đứng đầu nhóm thánh chiến này.
Bình luận 0

img

Baghdadi, một người gốc Iraq có tên thật là Ibrahim al-Samarrai, từng tuyên bố là vua Hồi giáo của vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Iraq sang Syria cách đây 2 năm.

Al-Baghdadi có nhiều bằng cấp về nghiên cứu đạo Hồi, lịch sử, là một nhà thơ và làm công việc của một người thuyết giáo Salafism, một dòng cực đoan của Sunni, trong khoảng thời gian 2003 khi Mỹ vào Iraq. Trong những tháng ngày hỗn loạn đó, hắn thành lập một nhóm có vũ trang ở đông Iraq để chống lại quân Mỹ và tuyên bố mình là hậu duệ của Muhammad, người sáng lập nên đạo Hồi. 

Hiện chưa biết chính xác tên này đang ẩn náu ở đâu và các nguồn tin cho biết hắn có thể đang ở thành phố Mosul của Iraq hiện do IS kiểm soát hoặc tại vùng lãnh thổ do IS nắm giữ ở phía Tây thành phố này, gần biên giới với Syria.

 Các quan chức người Kurd tin rằng trước sức ép ngày càng mạnh từ cuộc tấn công quân sự của liên quân vào Mosul đã khiến Baghdadi và các thủ hạ hàng đầu phải di chuyển liên tục để ẩn náu.Tháng 10.2011, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về Baghdadi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem