Năm 2011, đào tạo nghề cho 1,86 triệu người

Thứ sáu, ngày 22/04/2011 15:16 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là con số đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyển sinh đào tạo nghề năm 2011 và thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 vừa được Bộ LĐTBXH tổ chức với 4 điểm cầu truyền hình: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh sáng 21.4.
Bình luận 0

Ông Dương Đức Lân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết: “Trong năm 2011, Tổng cục Dạy nghề đặt chỉ tiêu tổ chức dạy nghề cho 1.860.000 người, tăng 6,4% so với năm 2010. Đặc biệt, Tổng cục sẽ thí điểm tổ chức đào tạo nghề chất lượng cao cho 500 sinh viên CĐ nghề theo chương trình đào tạo tiên tiến của các nước phát triển”.

Để nâng cao chất lượng lao động, tăng sức cạnh tranh của lao động Việt Nam với lao động quốc tế trong thời gian tới, thay vì đầu tư “một cục” cho từng trường, Tổng cục Dạy nghề sẽ tập trung đầu tư theo từng nghề để học sinh sau khi ra trường đạt chuẩn nghề ASEAN và châu Âu.

Trong tổng chỉ tiêu đào tạo 1.860.000 người có chỉ tiêu về đào tạo sơ cấp cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg. Tổng cục Dạy nghề cho hay, số lao động này được đào tạo gắn với giải quyết việc làm, trong đó chú trọng dạy các nghề nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem