Năm Du lịch Quốc gia 2021: Mọi công đoạn đã hoàn thành

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 21/04/2021 06:23 AM (GMT+7)
Chỉ còn ít tiếng nữa sẽ diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia-Lễ hội Hoa Lư năm 2021 với hàng nghìn đại biểu, du khách tham dự. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo chu đáo và an toàn cho du khách khi về với tỉnh Ninh Bình.
Bình luận 0

Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình, du khách tìm về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư tăng cao, lên tới gần 2.000 người/ngày.

Năm Du lịch Quốc gia 2021: Mọi công đoạn đã hoàn thành - Ảnh 1.

Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình hi vọng đón 7 triệu lượt khách du lịch. Ảnh: Vũ Thượng

Tại sân lễ hội Khu di tích lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc như sân khấu, khán đài, ghế ngồi cho đại biểu và nhân dân đã cơ bản hoàn tất.

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, trên các tuyến đường của huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) cũng được được trang trí cờ, hoa, băng rôn, panô…rất rực rỡ.

Năm Du lịch Quốc gia 2021: Mọi công đoạn đã hoàn thành - Ảnh 2.

Sáng 20/4, rất đông du khách về dự lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Điểm nhấn của Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình là chương trình nghệ thuật. Với sự kiện quan trọng, ý nghĩa nên hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ đã chạy đua với thời gian, khắc phục những khó khăn của thời tiết, quyết tâm luyện tập, mang đến cho du khách một chương trình hấp dẫn, góp phần quảng bá thiên nhiên, con người của đất nước Việt Nam tươi đẹp cũng như vùng đất Cố đô ngàn năm lịch sử.

Năm Du lịch Quốc gia 2021: Mọi công đoạn đã hoàn thành - Ảnh 3.

Cờ, hoa rực rỡ hai bên đường vào các khu di tích tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Bên cạnh tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ...

Dịch Covid-19 không thể lơ là thực hiện 5k phòng dịch, vì vậy Sở Y tế Ninh Bình đã thành lập 10 đoàn kiểm soát dịch bệnh Covid-19, 2 nhà bạt lắp đặt ở 2 cổng vào khu vực lễ hội và 1 đội chống dịch cơ động.

Năm Du lịch Quốc gia 2021: Mọi công đoạn đã hoàn thành - Ảnh 4.

Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình không lơ là công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Vũ Thượng

Đại diện Sở Y tế Ninh Bình cho biết: Để chuẩn bị cho Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia, toàn ngành y tế đã triển khai kế hoạch về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện phun thuốc khử khuẩn khu vực diễn ra lễ hội trước, trong và sau Lễ khai mạc; làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình, đến nay mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất và tỉnh hy vọng sẽ đón 7 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 3.500 tỉ đồng trong năm 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem