Nam sinh 18 tuổi đau khổ vì thường xuyên “cương cứng” không đúng lúc

Diệu Thu Thứ ba, ngày 24/10/2017 18:55 PM (GMT+7)
Nhiều lúc, đang ngồi, "cậu nhỏ" của M. cũng “chào cờ" khiến cho nam sinh cực kì khó chịu.
Bình luận 0

Nguyễn Văn M. tìm đến chuyên gia Nguyễn Bá Toàn, Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển Sức khỏe giới tính trong tình trạng có cương cứng nhưng không theo ý muốn.

"Cậu nhỏ" của nam sinh này vẫn có thể cương cứng, nhưng cương cứng không đúng lúc. Khi M. có ham muốn thì không thể cương cứng, khi không có ham muốn thì dương vật đột nhiên “ngóc dậy”. Nhiều lúc, đang ngồi chơi "cậu nhỏ" cũng “chào cờ”. 

img

Nguyễn Văn M. thường xuyên trong tình trạng cương không mong muốn.

Khi khai thác tiền sử bệnh, M. cho biết, cậu có sở thích xem phim sex và thường xuyên thủ dâm.

Sỡ dĩ, người trẻ tuổi đã bị rối loạn cương có thể do dùng các chất kích thích như ma túy, thuốc lá, rượu quá sớm. Hoặc cũng có thể do xem quá nhiều phim sex, hay thủ dâm. Điều này cũng khiến nam giới bị suy giảm về chức năng tình dục và cả chức năng sinh sản.

Có nhiều người uống quá nhiều rượu trong thời gian dài làm giảm khả năng cương dương, không chỉ vậy rượu còn có hại cho gan, thận và mất cân bằng hormone sinh lý nam.

Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn cho biết, những người đàn ông mắc phải hội chứng oái oăm này sẽ rất khốn khổ. Họ bị ảnh hưởng về tâm lý, đôi khi họ còn cảm thấy xấu hổ với bản thân và bạn tình.

Khi nam giới mắc bệnh về tâm lý sẽ bị trầm cảm, căng thẳng, lo âu kéo dài, chán nản thì khả năng cương dương của họ cũng bị rối loạn với các biểu hiện như: không có cảm hứng để làm “chuyện ấy” hoặc dương vật không thể cương cứng được, có khi cương cứng nhưng không giữ được lâu hoặc cương không đúng lúc, đúng chỗ.

Ngoài ra, khi sức khỏe của quý ông đang bị suy kiệt, khiến cơ thể mệt mỏi kéo dài thì hầu như sẽ không còn ham muốn với chuyện chăn gối cũng như không đủ sức để làm “chuyện ấy”. Ít vận động gây tích mỡ và ì trệ các dây thần kinh, thể lực không tốt cũng ảnh hưởng đến vấn đề cương dương.

Khi quý ông mắc các bệnh lý về tim mạch như: Bệnh tim, tai biến, huyết áp cao và cholesterol cao đều tác động đến mạch máu trong dương vật. Bệnh tim mạch là nguyên nhân thể chất thông thường nhất của rối loạn cương dương.

Nam giới còn ham muốn, còn khoái cảm với nữ giới nhưng dương vật không thể cương cứng. Trong nhiều trường hợp nam giới cố gắng dùng các biện pháp kích thích nhưng tình hình vẫn không thể cải thiện.

Ban đầu triệu chứng của nam giới chỉ cảm thấy người mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, ngủ không ngon giấc. Khi vấn đề nặng hơn thì thường xuyên bị dị tinh, mộng tinh.

Rối loạn cương dương ở mức độ trầm trọng hơn thì bắt đầu không có cảm giác hưng phấn tình dục, không có hứng thú với phụ nữ và đặc biệt khi gần phụ nữ dương vật không đủ cương cứng, hay không thể cương cứng…

Rối loạn cương dương thường xuyên bị xuất tinh sớm khi quan hệ mà không tìm ra cách để khắc phục ngay lúc đó.

Chuyên gia khuyến cáo, khi gặp các dấu hiệu trên, nam giới không nên hoảng sợ, e dè, lãnh cảm hay tự ti, tự dằn vặt vì như thế sẽ càng làm bệnh tình trở nên nặng hơn.

Điều đầu tiên cần làm là chia sẻ với bạn tình, đến bệnh viện, các phòng khám nam khoa để biết bệnh tình mình ở mức độ nào, và nghe theo sự chỉ dẫn điều trị của bác sĩ.

8 cách tăng kích thước ”cậu nhỏ” không cần dao kéo

Có nhiều cách đơn giản để giúp tăng kích cơ của “cậu nhỏ” mà không cần phẫu thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem