Nam sinh bị đâm thủng gan ở cổng trường tại Thái Bình

Hoà Nguyễn Thứ sáu, ngày 03/01/2020 14:47 PM (GMT+7)
Một nam sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Kiến Xương (Thái Bình) vừa rời cổng trường học được vài mét thì bất ngờ bị nhóm người lao đến hành hung, đâm đến trọng thương.
Bình luận 0

Gửi đơn cầu cứu tới Báo điện tử Dân Việt, bà Đặng Thị Thanh (SN 1955, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, Thái Bình) kêu cứu về việc cháu nội bà bị đánh trọng thương.

img

Đơn cầu cứu của bà Đặng Thị Thanh trước sự việc nguy hiểm đến tính mạng của cháu trai gửi tới Báo điện tử Dân Việt.

Theo đó, nam sinh Nguyễn Văn Trường (SN 2002, lớp 12A6, trường TPHT Chu Văn An, Vũ Quý, Kiến Xương, cháu nội bà Thanh) đã bị một nhóm người dùng vật nhọn đâm rách gan, tràn dịch phổi khi Trường vừa rời khỏi cổng trường chừng vài mét vào ngày 28/12/2019.

Trong đơn cầu cứu, bà Thanh cho biết, vào khoảng 11h30 phút thứ 7 ngày 28/12, cháu bà trên đường đi học về, chưa rõ vì nguyên nhân mâu thuẫn nào mà bị 1 nhóm đối tượng cầm hung khí truy sát, hành hung, đâm Trường rất nhiều nhát vào người.

Hậu quả của vụ việc khiến nam sinh THPT ở huyện Kiến Xương gục ngay tại chỗ với các vết thương bị thủng gan, rách phổi dẫn đến tràn dịch màng phổi gây nguy kịch tới tính mạng.

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu khẩn cấp, hiện tại nạn nhân Trường đã tạm thời qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải chăm sóc đặc biệt.

img

Nam sinh Nguyễn Văn Trường bị đâm thủng bụng khiến anh này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

“Ngay sau đó gia đình đã trình báo công an địa phương xã Vũ Quý và gửi đơn tố cáo lần 1 lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương vào sáng ngày 30/12/2019” – bà Thanh trình bày trong đơn cầu cứu.

Hiện tại, bà nội của nạn nhân Trường cho rằng, đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc khiến nam sinh lớp 12A6 trường TPHT Chu Văn An bị trọng thương vẫn chưa được xử lý thoả đáng.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân Trường là con 1, bố bị tai biến hiện cũng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, mẹ là công nhân lao động tự do, khi vụ việc xảy ra đã khiến gia đình rất hoang mang, lo lắng.

Người được cho là có mâu thuẫn với Trường trước đó là Phạm Văn Khởi (SN 2002, lớp 12A9, cùng trường với Trường).

Xác nhận thông tin về vụ việc xảy ra, ông Phạm Văn Tân – Phó Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An cho biết, sự việc xảy ra bên ngoài cổng trường sau giờ tan học buổi trưa ngày 28/12.

Theo ông Tân, sau khi sự việc xảy ra, chiều ngày 28/12 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường và học sinh Phạm Văn Khởi.

“Sau đó, Khởi được mời về công an huyện để phục vụ công tác điều tra, và theo chúng tôi được biết học sinh này bị giữ tại công an huyện cho đến ngày 1/1, sáng 2/1 Khởi đã trở lại trường đi học tiếp – Phó Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An nói.

img

Lãnh đạo trường THPT Chu Văn An xác nhận thông tin về vụ việc và cho rằng sự việc xảy ra là rất tiếc.

Khởi cũng đã được nhà trường yêu cầu viết bản trường trình về sự việc xảy ra. Theo lời lãnh đạo trường, trong bản tường trình nam sinh Phạm Văn Khởi viết sáng ngày 28/12, giờ ra chơi giữa Khởi, Trường và một số học sinh khác xảy ra mâu thuẫn đã ẩu đả lẫn nhau tại khu vực nhà vệ sinh học sinh.

Do bị Trường đánh đau nên Khởi đã nhắn tin cho Khang và một số bạn bên ngoài tan học đến giải quyết giúp mâu thuẫn. Tan học nhóm Khởi, Khang và nhóm Trường cùng một số bạn học lao vào ẩu đả lẫn nhau.

Khởi bị Trường dùng gậy 3 khúc đánh tới tấp, còn Trường bị nhóm bạn bên ngoài của Khởi, trong đó có đối tượng Khang "trợ giúp" đánh lại, dẫn đến hậu quả Trường bị đâm nhiều nhát trọng thương.

Lãnh đạo nhà trường nơi 2 học sinh trên theo học cho biết, đến chiều ngày 2/1, nhà trường vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía cơ quan công an nên chưa nắm rõ được bản chất sự việc, tuy nhiên sự việc xảy ra thực sự rất đáng tiếc.

Đáng chú ý, theo đơn cầu cứu của bà nội nạn nhân Trường, bà cho rằng người trực tiếp đâm cháu bà tên là Khang. Trước thông tin này, ông Tân nhận định nhà trường không nắm rõ về đối tượng này.

“Chúng tôi chỉ nghe các em học sinh phản ánh đây là đối tượng hư hỏng” – ông Tân thông tin.

Ở một diễn biến khác, thông tin từ một cán bộ phòng Thanh tra Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị này đã nhận được đơn của bà Đặng Thị Thanh gửi trực tiếp lãnh đạo công an tỉnh và đã chuyển đơn để lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo xử lý.

Dân Việt tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem