Nam sinh Hà Nội “chơi lớn” chi nửa tỷ tự chế siêu xe… mô hình

Thanh Thúy Thứ sáu, ngày 11/09/2020 04:55 AM (GMT+7)
Chiếc Badmobile mô hình tỷ lệ 1:1 được Nguyễn Đắc Chung (21 tuổi, Hà Nội) ấp ủ ý tưởng suốt 3 năm và thực hiện trong vòng 10 tháng. Đây là siêu phẩm có 1-0-2 với thiết kế ấn tượng, 100% làm bằng tay. Chi phí sản xuất chiếc xe lên tới hơn 500 triệu đồng, tương đương với giá trị một chiếc xe hơi đời thực.
Bình luận 0

Nguyễn Đắc Chung (SN 1998) hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đắc Chung là cái tên quen thuộc trong giới cosplay (Loại hình hóa thân mô phỏng các nhân vật trong truyện, phim hoặc các trò chơi online). Chàng trai trẻ được mệnh danh là “phù thủy” trong làng cosplay với những trang phục tạo hình nhân vật vô cùng độc đáo.

Từ sở thích cá nhân, Đắc Chung biến những bộ trang phục đặc biệt này trở thành phương tiện để kinh doanh. Chung nhận may đồ cosplay cho nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ, công việc này mang lại cho chàng sinh viên trẻ mức thu nhập “khủng” khiến nhiều người ao ước: khoảng 50 triệu đồng/tháng.

img

Chân dung chàng trai 9x và “siêu xe” tự chế trị giá 500 triệu đồng.

Thời gian gần đây, Đắc Chung nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội khi xuất hiện cùng chiếc “siêu xe” mô hình Badmobile tại buổi lễ chụp ảnh kỷ yếu cùng lớp đại học. Đây là chiếc xe anh chàng tự chế tạo với mong muốn được thỏa mãn đam mê của bản thân, hiện thực hóa những giấc mơ không tưởng bằng khả năng sáng tạo bất ngờ.

Ý tưởng chiếc xe mô hình của Chung được lấy cảm hứng từ bộ phim “Kỵ sĩ bóng đêm”. Chàng trai trẻ hâm mộ nhân vật Badman (người dơi) và ấn tượng đặc biệt với chiếc xe xuất hiện trong phim. Từ đó, Chung quyết định sử dụng khả năng thiết kế của mình để “mang” chiếc xe từ phim ra ngoài đời thực và ghi dấu phong cách cá nhân của chính mình.

img

Chiếc xe đã được hoàn thiện khoảng 90% với kiểu dáng kỳ dị như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng.

Chiếc xe được lên ý tưởng trong vòng 3 năm và thực hiện lắp ráp trong khoảng 10 tháng liên tục. Thời điểm hiện tại, Badmobile đã được hoàn thiện khoảng 90%, có thể di chuyển với ngoại hình như một chiếc xe hơi thực thụ.

Bên ngoài, chiếc xe có kiểu dáng hầm hố, gầm thấp, cửa xe mở kiểu cánh chim hiện đại. Phần vỏ xe được Chung thiết kế và làm hoàn toàn bằng tay với chất liệu nhựa composit. Badmobile có 6 bánh, trong đó 2 bánh trước được đặt từ Mỹ và 4 bánh sau đặt từ Hàn Quốc. Hệ thống treo của chiếc xe gồm 4 thuộc trước và 2 thuộc sau. Động cơ lấy từ xe mô tô loại 4 xy-lanh, dung tích 400 cc.

Ngoài ra, phần hộp số của xe là loại 5 cấp và chiếc xe cũng có cả số lùi. Cánh gió phía sau dùng khí nén để điều chỉnh lên xuống, ống xả loại SC Project dành cho mô tô.

img

Chiếc xe có tổng 6 bánh được nhập khẩu từ Mỹ và Hàn Quốc

img

Từng bộ phận đều được thiết kế, lắp ghép cẩn thận để đảm bảo độ hoàn thiện tuyệt đối.

Theo Nguyễn Đắc Chung, số tiền dự kiến ban đầu để tạo ra chiếc Badmobile mô hình này khoảng 150 triệu đồng, tuy nhiên thời điểm hiện tại con số này đã tăng lên gấp 3 lần. Tổng chi phí chàng sinh viên trẻ đã chi khoảng 500 triệu đồng – tương đương với giá một chiếc xe hơi thật.

Đây là số tiền tương đối lớn với một cậu sinh viên, song quyết tâm hiện thực hóa ước mơ khiến Đắc Chung dốc toàn bộ số tiền mình tiết kiệm từ việc bán đồ cosplay và vay mượn thêm của người thân, bạn bè để "chơi lớn" 1 lần trong đời.

“Mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định làm sản phẩm này. Không phải 500 triệu mà con số dự kiến ban đầu cũng không hề nhỏ. Nhưng đây là chiếc xe yêu thích đồng thời công việc sáng tạo cũng là đam mê của mình. Mình muốn thử sức bản thân, xem độ kiên nhẫn và quyết tâm tới đâu và giờ mình đã tự tìm được câu trả lời.” - Nguyễn Đắc Chung vui vẻ chia sẻ.

img

img

10 % chưa hoàn thiện thuộc về một phần nội thất, đèn chiếu sáng trước sau. Hiện tại chi phí đã hơn 500 triệu.

Chiếc xe hiện giờ mới hoàn thành khoảng 90% còn lại là nội thất, đèn chiếu sáng trước, sau cùng việc hoàn thiện thân vỏ chắc chắn hơn. Hiện tại chi phí tổng đã hơn 500 triệu đồng và làm việc trong 10 tháng.

Thực tế, chiếc Badmobile vẫn có thể đưa vào sử dụng nhưng sẽ khó khăn hơn xe ô tô bình thường vì mọi nội thất đều là đồ tự chế. Mức độ chuyển động của xe chỉ ở tầm khá chứ không được “mượt” như các loại ô tô hiện nay. Chiếc xe này chủ yếu được sử dụng với mục đích trưng bày. Sau khi hoàn thiện 100%, Đắc Chung dự định sẽ cho thuê xe chạy trải nghiệm hoặc làm bối cảnh chụp ảnh, quay quảng cáo…

Trong tương lai, chàng trai 9x Nguyễn Đắc Chung không chỉ dừng lại ở sản phẩm này mà có muốn phát triển, chế tạo thêm nhiều món đồ độc đáo khác. Chung cho biết, đây không chỉ là một phần của công việc mà còn là ước mơ được thực hiện những điều không tưởng, những thứ không phải ai cũng dám làm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem