Nam thanh niên tàng trữ ma túy bị lực lượng chốt kiểm dịch truy bắt nóng

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 05/09/2021 16:29 PM (GMT+7)
Chiều 5/9, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên mang ma túy trong người bị lực lượng chốt kiểm dịch truy bắt nóng.
Bình luận 0

Chiều 5/9, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang xác minh, điều tra làm rõ vụ phát hiện một nam thanh niên ra đường không rõ lý do và trong túi có chứa ma tuý.

Đồng Nai: Bắt thanh niên bỏ ma túy trong túi, vượt chốt kiểm dịch bất thành - Ảnh 1.

Công an đã bắt được đối tượng. (Ảnh: Nha Mẫn)

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào sáng cùng ngày, tổ kiểm tra cơ động phòng, chống Covid-19 số 9 - Công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa) thì phát hiện một thanh niên đi xe máy hướng từ chợ Hóa An về cầu Hóa An.

Thấy vậy, tổ công tác ra hiệu lệnh cho nam thanh niên dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, thanh niên này không dừng xe mà điều khiển xe chạy ngược chiều, sau đó tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, 3 cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra chạy bộ truy đuổi rồi chặn đầu xe và bắt giữ được thanh niên nêu trên.

Đồng Nai: Bắt thanh niên bỏ ma túy trong túi, vượt chốt kiểm dịch bất thành - Ảnh 2.

Công an kiểm tra xe và đồ đạc của đối tượng thì phát hiện có ma tuý. (Ảnh: Nha Mẫn)

Làm việc với tổ tuần tra, nam thanh niên khai tên Nguyễn Trọng Khanh (27 tuổi, ngụ tỉnh Long An và đang tạm trú ở TP.Biên Hòa).

Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe,… thì Khanh đã không thể xuất trình.

Clip: Đối tượng bị bắt.

Xét thấy đối tượng có nhiều nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu Khanh lấy hết đồ vật trong người ra để kiểm tra thì phát hiện trong túi Khanh có một bịch ma túy. Khi bị gặng hỏi thì Khanh khai nhận mua số ma túy này để sử dụng, chưa kịp sử dụng hết thì bị bắt và phát hiện.

Theo một cán bộ thuộc tổ tuần tra, Nguyễn Trọng Khanh đã vi phạm Chỉ thị 16 về việc không tuân thủ giãn cách xã hội, không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đối tượng còn điều khiển xe chạy ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của của người thi hành công vụ và tàng trữ ma túy. Sau đó, tổ tuần tra đã bàn giao Nguyễn Trọng Khanh cùng phương tiện và tang vật cho Công an phường Hóa An, TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem