Khoảng 22 giờ 30 phút đêm qua, 15.12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng của vụ cháy tòa tháp đôi số 11 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội.
Đây chính là nạn nhân trên tầng 25 của nhà B đã dùng điện thoại di động phát ra ánh sáng làm tín hiệu cầu cứu. Nhiều người dân đứng dưới phố Cửa Bắc nhìn thấy tín hiệu này và tìm cách báo cho lực lượng cứu hộ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2011/images/2011-12-16/1434705122-161211_ts_cuu-ho.jpg) |
Công tác cứu hộ nạn nhân |
Lúc này việc rà soát tại các tầng của tòa tháp đôi đang được lực lượng của Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Tiểu đoàn 18 đặc công, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiến hành. Khoảng 23 giờ nạn nhân được đưa xuống mặt đất trong tình trạng mệt lả và được xe của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Saint Paul.
Sau khi rà soát tất cả các tầng của tòa tháp đôi và cứu được nạn nhân cuối cùng của vụ hỏa hoạn, lực lượng cứu hộ rút lui. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sáng nay, lực lượng phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội phải quay trở lại tòa tháp này 1 lần nữa để thực hiện nhiệm vụ thì ngọn lửa lại bốc lên.
Có mặt tại hiện trường vụ cháy, anh Hoàng Văn Hùng, Công ty xây lắp dịch vụ sông Đà – đơn vị lắp đặt thang máy của tòa tháp đôi khẳng định: khả năng về việc nạn nhân bị kẹt trong thang máy là không xảy ra.
Như đã đưa tin, vụ cháy tại tòa tháp đôi số 11 phố Cửa Bắc (trụ sở của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) bắt đầu khoảng 16 giờ 30 phút chiều 15.12. Lửa phát ra từ tầng hầm của nhà A sau đó lan sang nhà B.
Đây là tòa nhà đang được xây mới, ở giai đoạn hoàn thiện nên có hàng trăm công nhân lắp ống nước, làm cửa nhôm kính, lát gạch nền và trang trí nội thất làm việc. Lúc có cháy, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Tại các tầng thấp của tòa nhà, nhiều người kịp chạy ra ngoài. Số còn lại tập trung ở tâng cao nhất của tòa nhà A và 4 người mắc kẹt tại tầng 19 của tòa nhà này.
Lực lượng cứu hộ đã dùng hệ thống ròng rọc của công nhân lắp kính mặt ngoài tòa nhà để đưa những nạn nhân xuống đất,19 người phải đưa đi cấp cứu bằng xe Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội vì khó thở.
Mặt các nạn nhân đen nhẻm vì ám khói. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Tuy nhiên, theo nhiều nhân chứng, vụ cháy có thể do nổ bình ga hoặc chập điện từ tầng hầm.
Theo VOV
Vui lòng nhập nội dung bình luận.