Nạn phá rừng để... lấy cát

P.V Thứ ba, ngày 25/08/2015 13:21 PM (GMT+7)
Bạn đọc Trương Hồng ở Tam Kỳ, Quảng Nam phản ánh:
Bình luận 0

img

Dọc tuyến đường cứu nạn cứu hộ ven biển từ thôn Kim Đới (xã Tam Thăng) qua địa bàn xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) dài hơn 10km xuất hiện tình trạng cát bị khai thác trái phép nham nhở, nhiều điểm cát bị lấy sâu hơn 10m.

Tại đường cứu nạn cứu hộ ven biển qua địa phận thôn Kim Đới, có nhiều con đường mở trái phép từ vỉa hè chạy thẳng vào rừng phòng hộ. Nhiều cây keo hơn 10 năm tuổi đã bị “cát tặc” bứng gốc để khai thác cát. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem