Nắng nóng gay gắt, trẻ nhỏ, người già đua nhau nhập viện

Bạch Dương Thứ năm, ngày 04/04/2024 12:03 PM (GMT+7)
Nắng nóng, oi bức liên tiếp kéo dài nhiều ngày, nền nhiệt của TP.HCM tăng cao khiến nhiều người già, trẻ nhỏ phải nhập viện vì các bệnh do nắng nóng.
Bình luận 0
Nắng nóng gay gắt, trẻ nhỏ, người già đua nhau nhập viện- Ảnh 1.

BS Hải đang khám cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: B.D

Ôm cậu con trai 2 tuổi chờ khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chị Hậu (ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) chia sẻ: "Thằng nhỏ ho suốt 10 ngày nay, chảy nước mũi, cho uống siro ho mà không hết, sờ lưng thấy thở ran lên nên tôi đưa con vô đây khám. Từ Tết đến giờ cứ đi khám miết, hết ho, sốt lại sổ mũi".

Khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng 2 luôn có rất đông phụ huynh đưa con nhỏ đi khám, nhất là trong những ngày nắng nóng vừa qua. BSCK2 Nguyễn Thanh Hải, Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, lượng bệnh nhi đến khám đã tăng ngay từ tháng 1 của năm 2024. Ba tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng có khoảng 20.000 lượt bệnh nhi tới khám, trong đó, các bệnh liên quan về nắng nóng như bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, da liễu… đứng đầu bảng.

Theo bác sĩ Hải, năm nay nắng nóng đến sớm và kéo dài, tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển. Trẻ nhập viện chủ yếu là ho, sốt, rối loạn tiêu hoá, nặng hơn là ngộ độc thực phẩm, viêm da nhiễm trùng do mẩn ngứa, sốc nhiệt do nắng nóng. Tỷ lệ trẻ nhập viện nội trú tăng hơn giai đoạn trước từ 6-6,5%.

Tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện Thống Nhất luôn có rất đông người xếp hàng chờ đến lượt khám. Cầm kết quả chụp phim trên tay, ông B.P (70 tuổi, ngụ quận Tân Bình) nói: "Tôi mệt, ho, sốt, đến viện thì được chỉ định chụp X-quang phổi, chụp CT phổi. Bác sĩ nhìn phim thấy có vết màu trắng, xuống khoa Nội hô hấp thì bác sĩ bảo là phải nhập viện, xét nghiệm".

Theo BS.CK2 Trương Quang Anh Vũ, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất, số lượng bệnh nhân đến khám tăng khoảng 20%. Thời điểm trước Tết, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.000 người bệnh thì hiện nay, số ca bệnh đã tăng lên khoảng 2.500 người, trong đó khoảng 150 trường hợp có chỉ định nhập viện.

"Thường những bệnh nhân lớn tuổi đến đây mang những bệnh lý về hô hấp như sốt siêu vi, COPD, viêm phế quản mạn, bệnh nhân sẽ dễ dàng rơi vào đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hoặc là những bệnh nhân có những thay đổi biến động về huyết áp, bệnh lý mạch vành hoặc bệnh lý về thần kinh thì khả năng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ cao hơn", BS Vũ cho biết.

Nắng nóng gay gắt, trẻ nhỏ, người già đua nhau nhập viện- Ảnh 2.

Nhiều người lớn tuổi đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: B.D

Tại khoa Nội hô hấp, bệnh nhân đã nằm kín giường, khoa phải kê thêm bằng ca ở hành lang. BSCK2 Ngô Thế Hoàng, Trưởng khoa Nội hô hấp cho hay, khoa có 50 giường bệnh nhưng hiện đã có 60 bệnh nhân. Ngoài viêm phổi cộng đồng thì các mặt bệnh phổ biến khác là viêm phế quản phổi, hô hấp mãn tính liên quan đến nhiễm khuẩn như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc hen phế quản cấp… Trong đó có 8-10 bệnh nhân nặng phải thở máy.

Cũng theo bác sĩ Hoàng, đa số các bệnh nhân bị nặng đều là người lớn tuổi, nhiều bệnh nền, tình trạng sức khỏe không tốt. Có những bệnh nhân có đến 5 bệnh lý kèm theo, việc điều trị khá khó khăn. Các bác sĩ dự đoán thời tiết nắng nóng kéo dài, bệnh nhân nhập viện sẽ nhiều hơn, khả năng khoa sẽ quá tải.

Các bác sĩ đều khuyến cáo trong những ngày nắng nóng, người dân cần tăng cường bảo vệ sức khỏe, ăn chín, uống sôi, đảm bảo đủ dinh dưỡng, uống đủ nước, tránh bị sốc nhiệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem