NASA che giấu tiểu hành tinh “sát thủ” đang tiến về phía Trái Đất?

Trà My - Daily Star Thứ tư, ngày 02/01/2019 12:55 PM (GMT+7)
NASA đang cố gắng che giấu về một tiểu hành tinh khổng lồ “sát thủ” có thể đâm vào Trái Đất trong vài tháng tới, theo các nhà lý luận thuyết âm mưu.
Bình luận 0

img

Nhiều người nghi ngờ NASA đang che giấu sự thật về tiểu hành tinh 2002 NT7 (Ảnh minh họa)

NASA - cơ quan hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới - trước đây công bố trên trang web chính thức rằng một tiểu hành tinh có đường kính 2,4 km đang tiến về phía Trái Đất với xác suất va chạm thấp vào năm 2019.

Theo dự đoán, tiểu hành tinh vũ trụ có tên 2002 NT7 sẽ tiến gần về phía Trái Đất với tốc độ 97.000 km/h.

Các chuyên gia vũ trụ thậm chí còn ước tính nếu va chạm xảy ra, nó sẽ diễn ra vào ngày 1.2.

Tuy nhiên, dự đoán tác động của NT7 2002 đã nhanh chóng được NASA sửa. Cơ quan này thông báo họ đã xem xét lại tác động rủi ro và tiểu hành tinh không còn là mối nguy hiểm nữa.

NASA tuyên bố lại rằng 2002 NT7 nhiều khả năng sẽ bay qua Trái Đất mà không gây hại gì vào ngày 13.1, cách Trái Đất còn xa hơn sao Hỏa.

Tuy nhiên, các nhà lý luận thuyết âm mưu không tin vào thông báo này, nghi ngờ cơ quan vũ trụ đang che giấu sự thật.

Nhiều người dùng mạng chia sẻ sự lo lắng của mình về 2002 NT7 trên mạng. Theo Daily Star, ít nhất 75 video về tiểu hành tinh đã được đăng lên YouTube trong năm 2018.

Vô số blog và các trang web về thuyết âm mưu đã cáo buộc cơ quan vũ trụ nổi tiếng nhất thế giới “sửa đổi câu chuyện” về tiểu hành tinh.

Justin Knight, người có 300.000 người đăng ký trên YouTube, đặt ra nhiều câu hỏi về 2002 NT7. Knight làm một video về tiểu hành tinh và đã thu hút hơn 118.000 lượt xem.

Trang blog tin tức và không gian Space.news cũng đặt câu hỏi liệu sự thật về tiểu hành tinh có bị che đậy không. Trong một bài báo, trang blog gọi sự đột ngột thay đổi của NASA là “đáng ngờ”.

Thiên thạch nổ trên không, xóa sổ nền văn minh ngàn năm trên Trái đất

Thiên thạch từng xóa sổ một nền văn minh trên Trái đất cách đây 3.700 năm, nung chảy mọi thứ ở nhiệt độ 4.000 độ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem