NATO chuyển sang phòng thủ tập thể gần biên giới Nga

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 02/11/2022 19:54 PM (GMT+7)
NATO đang xây dựng một hệ thống phòng thủ tập thể quy mô đầy đủ gần biên giới của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết tại cuộc họp hội đồng chung các cơ quan quân sự.
Bình luận 0
NATO chuyển sang phòng thủ tập thể gần biên giới Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh Sputnik

Sputnik ngày 2/11 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Shoigu cho hay: "Liên minh dự định chuyển từ 'kiềm chế Nga thông qua hiện diện phía trước' sang tạo ra một hệ thống phòng thủ tập thể quy mô đầy đủ ở 'sườn phía đông', gần biên giới của chúng ta".

 Đại tướng Shoigu nhắc nhớ rằng vào cuối tháng 6, tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, NATO đã thông qua một khái niệm chiến lược mới cho khối, theo đó Nga được coi là mối đe dọa an ninh chính.

Đại tướng Shoigu lưu ý rằng ở Đông và Trung Âu, cũng như ở các nước Baltic, liên minh đã triển khai các đội hình vũ trang của các quốc gia từ các khu vực khác. Ngoài ra, các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn đa quốc gia mới đang được thành lập ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia.

 Vì những hành động này, nhóm NATO đã tăng gấp 2,5 lần kể từ tháng 2/2022 và đạt con số hơn 30 nghìn người. Đồng thời, lực lượng của liên minh trong khu vực có thể còn tăng thêm nữa trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Shoigu, Mỹ và các đồng minh đang có mục đích rõ ràng là nhằm chống lại Nga: “Mục tiêu chính của các nỗ lực phá hoại của phương Tây tập thể là Nga - phá hủy nền kinh tế, tiềm lực quân sự, tước đi cơ hội của Nga nhằm theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập”. 

Ông Shoigu lưu ý rằng tình hình hiện tại chủ yếu có lợi cho Mỹ. Ông Shoigu nhấn mạnh, Washington tìm cách sử dụng các vấn đề thế giới để duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu và làm suy yếu tối đa các nước khác, bao gồm cả các đồng minh của mình ở châu Âu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem