Đại diện đặc biệt của ông Trump: Tôi thấy ông Putin muốn hòa bình
Đại diện đặc biệt của ông Trump: Tôi thấy ông Putin muốn hòa bình
V.N (Theo Reuters, UP)
Thứ hai, ngày 24/03/2025 05:48 AM (GMT+7)
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bày tỏ sự lạc quan vào Chủ Nhật 23/3 trước các cuộc đàm phán quan trọng tại Saudi Arabia về cuộc chiến ở Ukraine và cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm.
Ông Steve Whitkoff phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.
Phát biểu với Fox News hôm Chủ nhật, ông Whitkoff bày tỏ sự lạc quan về kết quả của quá trình đàm phán xung quanh vấn đề Ukraine và cho biết ông tin vào thiện chí đàm phán chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Nga Putin: "Tôi cảm thấy rằng ông ấy muốn hòa bình".
Phái đoàn Mỹ đã có các cuộc đàm phán vào tối Chủ Nhật tại Saudi Arabia với các quan chức Ukraine về khả năng ngừng bắn một phần giữa Ukraine và Nga. Đàm phán giữa Mỹ và Nga diễn ra ngày tiếp theo cũng tại Saudi Arabia.
"Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy một số tiến triển thực sự tại Saudi Arabia vào thứ Hai, đặc biệt là khi nó ảnh hưởng đến lệnh ngừng bắn trên Biển Đen đối với các tàu giữa hai nước. Và từ đó, bạn sẽ tự nhiên hướng đến một lệnh ngừng bắn hoàn toàn" - Witkoff cho biết.
Tuần trước, ông Putin đã đồng ý tạm thời ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine, nhưng từ chối xác nhận lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày mà Tổng thống Donald Trump hy vọng sẽ là bước đầu tiên hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Ukraine đã chấp nhận đề xuất 30 ngày của ông Trump.
Khi được hỏi về những lời chỉ trích của phương Tây đối với ông Putin, Witkoff cho biết ông tin rằng mọi câu chuyện đều có hai mặt và hạ thấp mối lo ngại giữa các đồng minh NATO của Washington rằng Moscow có thể được khuyến khích bởi một thỏa thuận và xâm lược các nước láng giềng khác.
"Tôi chỉ không thấy rằng ông ấy muốn chiếm toàn bộ châu Âu. Đây là tình hình rất khác so với Thế chiến thứ hai" - Witkoff nói.
Trước đó, ông Witkoff tuyên bố rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine không phù hợp với thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.
Ông cũng cho biết ông coi "vấn đề trung tâm" trong quá trình đàm phán là Ukraine có sẵn lòng hay không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời nhắc đến các cuộc trưng cầu dân ý về việc các vùng lãnh thổ phía đông Ukraine gia nhập Liên bang Nga.
Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Mike Waltz, cho biết Mỹ đã thảo luận trong các cuộc đàm phán Nga - Ukraine về các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm cả tương lai của trẻ em Ukraine được đưa đến Nga trong cuộc xung đột.
"Chúng tôi đang thảo luận về một số biện pháp xây dựng lòng tin. Đó là một trong số đó" - Waltz nói với CBS News.
Ukraine đã gọi đó là việc bắt cóc hàng chục nghìn trẻ em - những người được đưa đến Nga hoặc vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng mà không có sự đồng ý của gia đình hoặc người giám hộ.
Còn Nga cho biết họ đã tự nguyện sơ tán người dân và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương khỏi vùng chiến sự.
Khi được hỏi về mục tiêu của các cuộc đàm phán rộng hơn, Waltz cho biết sau khi lệnh ngừng bắn ở Biển Đen được nhất trí, "chúng tôi sẽ thảo luận về ranh giới kiểm soát, tức là tiền tuyến thực tế".
"Và điều đó đi vào chi tiết của các cơ chế xác minh, gìn giữ hòa bình, đóng băng các ranh giới tại nơi chúng tồn tại" - Waltz nói. "Và tất nhiên, hòa bình rộng lớn và lâu dài".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.