Nền kinh tế

  • Chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc bắt buộc người lao động phải nghỉ lễ ít nhất 5 ngày/năm để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần khi văn hóa làm việc hết mình khiến nhiều công dân nước này không thích nghỉ ngơi.
  • “Nếu EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) nghe theo khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới (WB) tăng giá điện tới 40% trong 3 năm tới thì nền kinh tế sẽ chỉ có… phá sản thay vì sự “dọa” phá sản của EVN” -  chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã khẳng định như vậy.
  • Năm 2014, Việt Nam có 41 đại gia tỉ đô (USD) - đó là những doanh nghiệp có tổng doanh thu đạt trên 1 tỉ USD, trong đó có 4 doanh nghiệp thuộc khối tư nhân trong nước. 
  • "Ngành điện có mảng độc quyền tự nhiên, có mảng độc quyền không tự nhiên, có thể cạnh tranh theo cơ chế thị trường. Vậy nên chúng ta phải có cách ứng xử cho phù hợp", TS Nguyễn Quang A nhận định khi trao đổi với NTNN.
  • Tổng cục Thống kê hôm nay 24.1 đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1.2015 giảm 0,2% so với tháng trước; tăng 0,94% so cùng kỳ năm trước.
  • Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các bộ, ngành đã thống nhất kiến nghị Chính phủ không tăng giá điện trước Tết Nguyên đán.
  • Theo báo cáo mới nhất từ Deloitte, Facebook đang là một nhân tố có ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, dựa trên 3 yếu tố gồm marketing, sự sáng tạo và tính cộng đồng.
  • Một báo cáo của Liên Hợp Quốc vừa công bố cũng cảnh báo rằng các yếu tố địa chính trị, như xung đột ở Ukraine và dịch bệnh Ebola ở Tây Phi là những rào cản đối với tốc độ phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Bản báo cáo có tựa đề “Tình hình và Triển vọng kinh tế thế giới năm 2015” dự báo nền kinh tế toàn cầu năm nay sẽ tăng trưởng ở mức 3,1%. 
  • Sau hai thập niên phát triển như vũ bão, vượt mặt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, con số tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2014 vừa qua lại đánh dấu một bước thụt lùi.
  • Jordan Belfort – “Sói già phố Wall” một huyền thoại kinh doanh, ông đã kiếm được 50 triệu đô mỗi năm từ khi mới hơn 20 tuổi bằng “Hệ thống thuyết phục đường thẳng” và được toàn cầu hoan nghênh.