Nền kinh tế

  • Nếu Kim Ngọc được gọi là “ông khoán hộ”, thì Phan Quốc Ân có thể được coi là “ông hợp tác xã”. Dẫu biết rằng “mọi sự so sánh đều là khập khiễng”, song bài viết này chỉ muốn đi tìm sự lý thú trong câu chuyện về ông Phan Quốc Ân, người sáng lập và chăm sóc Hợp tác xã (HTX) Quý Hiền, ở thôn Tả Hà, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai...
  • Trong công cuộc cải cách kinh tế hiện nay, thêm một lần nữa nông nghiệp sẽ lại tiếp tục là lĩnh vực tạo ra đột phá. Tuy nhiên, làm sao để nông nghiệp làm nên “cuộc cách mạng đổi mới kinh tế lần 2” khi mà chỉ có 1% số doanh nghiệp (DN) hiện nay đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn?...
  • “Doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh là để đóng góp cho đất nước, vậy tại sao lại hành họ?”. Chuyên gia kinh tế, TS Cao Sĩ Kiêm đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn nhanh của phóng viên NTNN về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
  • Nhiều ý kiến cho rằng, để góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng Tây Bắc thì nhà nước cần ưu tiên nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trong đó có vốn tín dụng từ Ngân hàng CSXH...
  • "Cản trở đối với nền kinh tế là câu chuyện minh bạch, cản trở trong đầu tư là vấn đề tham nhũng. Câu chuyện chung chi hoa hồng này đang làm nản lòng doanh nghiệp” - Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh nhận định.
  • “Giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu và giảm quá mạnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với các chủng loại xăng dầu đã khiến người tiêu dùng bị thiệt thòi…”.
  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 dù tăng lên song tính chung 3 tháng đầu năm 2015, lạm phát theo tính toán của các cơ quan chức năng vẫn âm 0,1%, như vậy chúng ta vẫn có thể “yên tâm” giữ ổn định được lạm phát…
  • Thời gian gần đây, có nhiều doanh nghiệp - trong đó có những tập đoàn lớn đã cam kết và đầu tư vào nông nghiệp với số vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển lớn trong nền kinh tế nước ta. Xu thế này sẽ giúp ích gì cho việc phát triển của nền nông nghiệp nước ta? Và nó có ảnh hưởng gì đến nông dân sản xuất nhỏ lẻ?
  • Việt nam sẽ là con hổ dũng mãnh của nền kinh tế châu Á - đây chính là nhận định nằm trong một bài viết được đăng tải ngày 23.3 trên tờ Bloombeg.
  • Từ ngày 11.3 đến nay, giá dầu thế giới đã giảm hơn 7%. Liệu giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành tới có giảm tương ứng, khi mà cơ quan điều hành giá cho biết, vẫn còn tới 1.800 đồng/lít chênh lệch giá cơ sở với giá bán xăng dầu hiện hành đang phải bù từ Quỹ Bình ổn giá…