Nên mỗi năm tổ chức tôn vinh nông dân giỏi một lần

Thứ ba, ngày 02/07/2013 13:40 PM (GMT+7)
Dân Việt - Việc tôn vinh nhà nông giỏi nên thực hiện mỗi năm một lần. Trong năm, mỗi tỉnh, thành lựa chọn hai nhà nông giỏi để tôn vinh.
Bình luận 0

Như vậy, mỗi năm cả nước sẽ có hơn 100 nhà nông giỏi để tôn vinh. Hội NDVN nên giao cho Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với doanh nghiệp để tôn vinh nhà nông giỏi. “Đầu Trâu” sẵn sàng tham gia sự kiện naỳ.

Với góc độ là doanh nghiệp phối hợp cùng Hội ND các cấp trong thời gian qua và cũng là một Ủy viên T.Ư Hội ở khối doanh nghiệp, tôi xin có một góc nhìn về sự phối hợp và làm thế nào để kết nối doanh nghiệp hướng tới xây dựng nông thôn ngày được tốt hơn, cải thiện đời sống nông dân.

img
 Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban chấp hành TW Hội Nông dân, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền.

 Bình Điền và Hội ND có bề dày về mối quan hệ, từ T.Ư đến địa phương. Từ khi Bình Điền chỉ mới là một xí nghiệp nhỏ bé, nay đã trở thành 1 Cty sản xuất và kinh doanh phân NPK lớn nhất Việt Nam. Hàng năm cung ứng ra thị trường trong và ngoài nước trên 650.000 tấn phân bón mang thương hiệu Đầu Trâu với doanh số trên 7.500 tỷ đồng.

Để được như hôm nay chúng tôi cũng chân thành cám ơn Hội ND các cấp, đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc đưa những tiến bộ trong phân bón đến với các hội viên, nông dân ở vùng sâu, vùng xa, giúp bà con nông dân tin tưởng và sử dụng phân bón Đầu Trâu. Đưa phân bón Đầu Trâu ngày một thân thiết và không thể thiếu đối với NDVN.

 Nếu như trước đây sự phối hợp giữa Bình Điền - Hội ND trong việc đưa phân bón trả chậm cho ND, hội thi kiến thức nhà nông hay nhà nông đua tài đã tạo ra tiếng vang lớn trong việc liên kết giữa doanh nghiệp và Hội ND, được xem là sáng kiến về hoạt động Hội, tạo ra thêm môi trường làm việc, sân chơi cho Hội viên và nông dân, qua đó phát động phong trào thi đua sản xuất trong nông dân, thì nay cần thêm nhiều sáng kiến của Hội, doanh nghiệp để hoạt động của Hội ngày một sôi động, đi vào chiều sâu, gia tăng giá trị cho đời sống nông thôn. Muốn vậy, Hội ND các cấp cũng cần nghiên cứu:

Chủ động và đổi mới trong hoạt động tại nông thôn. Khi bước vào kinh tế thị trường, thì hoạt động của Hội ND cũng cần phải đổi mới và chủ động hơn. Hoạt động của Hội hiện nay không đơn thuần là phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ Hội, hoàn thành kế hoạch cấp trên giao, mà hoạt động phải có tính pháp lí, dựa trên chủ trương của Đảng và nhà nước, hoạt động có cơ sở và thực tiễn để nông dân có niềm tin. Chẳng hạn như đối với chương trình “cánh đồng mẫu lớn” được Đảng và nhà nước quan tâm, Hội cần chủ động phối hợp cùng cán bộ nông nghiệp địa phương.

Đây là lợi thế của Hội ND thì chúng ta cũng cần đẩy mạnh thực hiện, tư vấn về thực hiện cánh đồng mẫu lớn ở những vùng mà Hội thấy ảnh hưởng đến sự phát triển nông thôn. Chủ động xin chủ trương liên hệ gắn kết với các doanh nghiệp xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn liền với phát triển nông thôn mới. Tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với ND, đảm bảo mối quan hệ các bên đều có lợi, phát triển mối quan hệ đó thành đối tác, từ đó đời sống nông thôn phát triển, các tổ chức nông dân ngày môt lớn và mạnh hơn. Doanh nghiệp có niềm tin nhiều hơn đến Hội sẽ tăng cường hỗ trợ Hội, hoạt động của Hội sẽ được đây mạnh.

Củng cố hoạt động Hội từ T.Ư đến địa phương, tùy từng nơi mà có chương trình hành động cụ thể. Xây dựng các chương trình hành động, vận đông tuyền truyền đến các cấp hội, đảm bảo quyền lợi của nông dân. Vận động bằng nhiều hình thức từ báo, đài…trước mắt là báo Dân Việt. Cho ND thấy được tác động từ các hoạt động Hội, đời sống của nông dân phát triển thế nào. Những gương tốt việc tốt. Nhưng việc làm cần khen thưởng và cần chuyển giao cho nông dân nơi khác thực hiện.

Chẳng hạn mới đây chương trình “tiếp sức nhà nông” giao lưu trực tuyến trên trang trang web của báo dân việt danviet.vn có sự tham gia của lãnh đạo TW Hội, không phải gần đến Đại Hội mới thực hiện mà nên thực hiện định kỳ, đưa nội dung vào sinh hoạt để nông dân cơ sở có thể chủ động và biết được thời gian giao lưu với TW Hội, nêu những bất cập của hoạt động cơ sở, từ đó lãnh đạo Hội biết để định hướng và chỉ đạo hoạt động Hội tốt hơn.

Tiếp theo đó là chủ động liên kết với Bộ NNPTNT làm việc với lãnh đạo truyền hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân (kênh 3N trên VTC16) xin một khung chương trình về các hoạt động của hội khắp nơi trên đất nước, các gương sáng điển hình trong phát triển và xây dựng nông thôn mới, các sáng kiến kỹ thuật trong sản xuất, qua đó cho thấy hoạt động của hội gắn liền với nhiều hoạt động thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho Hội viên và nông dân. Qua kênh truyền hình này, có thể kéo nhiều doanh nghiệp cùng tham gia hỗ trợ hoạt động hội, và cũng có thể qua kênh này, nhiều nông dân sẽ làm giàu nhờ được học thêm nhiều bài học quý.

Bên cạnh đó củng cố và nâng cao kiến thức các cán bộ hội cơ sở, giúp cán bộ có đủ bản lĩnh giỏi chuyên môn để giúp nông dân có đủ niềm tin vào Hội. Đây là lực lượng rất hùng hậu của hội, nhưng nếu lực lượng này thiếu bản lĩnh, thiếu thông tin, thiếu chuyên môn, chạy theo kiểu làm cho được, ở trên giao chỉ tiêu cứ thực hiện nhưng không nắm tình hình thực tế tại địa phương thì sẽ dẫn đến những kết quả không như mong muốn, ND sẽ mất niềm tin vào Hội.

Và cuối cùng là doanh nghiệp cũng cần sự phối hợp với Hội ND và Hội ND cũng cần sự phối hợp với doanh nghiệp để tăng cường các họat động Hội, tạo ra thêm nhiều việc làm nông thôn, tăng cường các hoạt động sản xuất, áp dụng các tiến bộ mới, giảm chi phí giúp nông dân làm giàu, nông thôn phát triển.

Tuy nhiên, với sự gắn kết này thì Hội ND T.Ư, Tỉnh nên chủ động và thông tin cho cơ sở về việc gắn kết, đối tác nào nên gắn kết…Hay Hội cơ sở khi triển khai thì cũng cần xin tư vấn hoặc chủ trương của Hội cấp trên để việc làm của hội chúng ta thêm tốt đẹp. Bởi gần đây một số địa phương, hội nông dân xã một số nơi đứng ra liên kết với một số Cty nhỏ, không tên tuổi đưa vật tư nông nghiệp đến cho bà con ND, đây là điều rất quý, nhưng do thiếu thông tin về sản phẩm, không biết tính hợp pháp của sản phẩm nên khi bà con nông dân sử dụng không hiệu quả thì lại kéo Hội ra.

Điển hình nhất là trong lĩnh vực phân bón và thức ăn gia súc. Nhiều bà con nông dân vở lở thì đã xong, cơ sở kinh doanh tháo chạy, lúc đó danh tiếng xấu lại thuộc về Hội. Đây là điều mà bản thân tôi là Ủy viên T.Ư Hội và cũng là doanh nghiệp cung cấp phân bón nên cảm thấy buồn vì chưa giúp hết được các hoạt động của hội. Và tôi cũng mong sẽ có nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín cùng với Bình Điền tham gia nhiều hơn và hỗ trợ hoạt động động Hội nhiều hơn, để bà con ND mình sẽ ngày một giàu có hơn.

Chúng ta có rất nhiều nhà nông giỏi cần được tôn vinh. Việc tôn vinh nhà nông giỏi nên thực hiện mỗi năm một lần. Trong năm, mỗi tỉnh, thành lựa chọn hai nhà nông giỏi để tôn vinh. Như vậy, mỗi năm cả nước sẽ có hơn 100 nhà nông giỏi để tôn vinh. Hội NDVN nên giao cho Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với doanh nghiệp để tôn vinh nhà nông giỏi. “Đầu Trâu” sẵn sàng tham gia sự kiện này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem