Nên tự phê bình

Chủ nhật, ngày 12/09/2010 17:09 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nếu như ông Chủ tịch chịu khó đi các nơi để quan sát, thực tế thì ông sẽ phê bình UBND nhiều quận. Rất nhiều nơi trong thành phố cũng có những công trình rùa bò, thi công dang dở, dân chúng chịu đựng rất khổ sở và bức xúc.
Bình luận 0

Ngày 7-9, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TP.HCM phê bình UBND quận Thủ Đức về việc chậm giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường dẫn nối cầu vượt Gò Dưa khiến công trình kéo dài nhiều năm, gây lãng phí và bức xúc trong dân.

Mới đây, ông Chủ tịch thành phố cũng phê bình UBND quận 1 vì đã để cho các công trình cao ốc xây dựng trái phép, và ra lệnh phải cắt, nếu không cắt thì “sẽ cắt các đồng chí”. Có ý kiến thắc mắc rằng, liệu ông không “cắt” được các đồng chí yếu kém đó thì ông có tự “cắt” ông không?

Nếu như ông Chủ tịch chịu khó đi các nơi để quan sát, thực tế thì ông sẽ phê bình UBND nhiều quận. Rất nhiều nơi trong thành phố cũng có những công trình rùa bò, thi công dang dở, dân chúng chịu đựng rất khổ sở và bức xúc. Nhiều con đường ổ voi, ổ trâu, người đi đường như đi trong những chiếc bẫy, nhiều người trong đó có trẻ em bị tai nạn, bị chết do rơi hố ga, hố công trình không có hàng rào.

Công trình xây dựng kéo dài từ 5 năm đến 10 năm là chuyện bình thường. Điển hình nhất là cầu Hoàng Hoa Thám khởi công từ tháng 9-1989, xây dần dần cho đến tháng 9 - 2010, vốn đội từ 19 tỷ đồng lên đến 155 tỷ đồng.

Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè đầu tư 200 triệu USD, dự kiến hoàn thành cuối năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa xong, người ta hứa sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011, vốn đầu tư cho dự án tăng lên 317 triệu USD.

Đại lộ Đông Tây và dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 có kế hoạch hoàn thành vào năm 2008, nhưng người ta làm dùng dằng, hứa hẹn sẽ hoàn thành vào năm 2011. Vì làm ăn rùa bò mà kinh phí phải tăng thêm 3.600 tỷ đồng. Trình độ quản lý yếu kém của chính quyền đã tiêu tốn tiền của vô cùng lớn. Chuyện này rất đáng để phê bình.

Việc thi công các công trình rùa bò, tốn tiền là đương nhiên, nhưng người dân khốn đốn cũng là một thiệt hại không thể tính hết. Nhiều hộ kinh doanh, nhà hàng, quán ăn, văn phòng giao dịch, trụ sở công ty, bị các loại lô cốt chắn ngang mặt nên làm ăn thất bát hoặc phá sản, có hộ đã kiện cơ quan chính quyền ra tòa vì làm ăn bê bối gây thiệt hại cho dân.

Ông chủ tịch thành phố hãy đi thị sát và phê bình các ông chủ tịch quận, các ông giám đốc sở, ngành đã không hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi phê bình hết các cấp dưới, ông cũng nên tự phê bình mình vì quản lý thành phố kém, đã để cho người dân bức xúc, thiệt hại tiền bạc của nhà nước, của nhân dân và thời gian của xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem