Nga bất ngờ tập trận quy mô lớn, sẵn sàng "chiến đấu hoàn toàn"

Duy Anh Thứ năm, ngày 25/08/2016 16:05 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, ngày 25.8 Nga đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự bất ngờ quy mô lớn, đặt các binh sĩ nước này vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở các quân khu giáp biên giới với Ukraine và các nước thành viên của NATO.
Bình luận 0

Trong cuộc họp với các tướng lĩnh, Bộ trưởng Shoigu nói: “Theo quyết định của Tổng Tư lệnh Tối cao Các lực lượng Vũ trang Liên bang Nga -Tổng thống Vladimir Putin, một cuộc kiểm tra bất ngờ đã bắt đầu vào hôm nay”.

Ông Shoigu cho hay những binh sĩ ở các Quân khu phương Nam, Trung tâm và phương Đông cũng như các lực lượng không quân, Hạm đội phương Bắc và lực lượng lính dù đã trong tình trạng “chiến đấu hoàn toàn” kể từ 4 giờ GMT.

img

Tuy nhiên, ông không nêu rõ số lượng binh sĩ tham gia các hoạt động diễn tập này.Cuộc tập trận này diễn ra ở các quân khu bao quanh bán đảo Crimea, khu vực giáp biên giới với Ukraine và 3 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm Estonia, Latvia và Litva cũng như vùng lãnh thổ trải dài từ dãy núi Ural đến miền Trung Siberia.

Thông tin Nga tập trận là hoàn toàn bất ngờ. Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết đã chỉ đạo cho Thứ trưởng Anatoly Antonov để thông báo về cuộc tập trận cho các đối tác nước ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem