Nga đưa vũ khí hiện đại diễn tập “Hội huynh đệ không thể phá vỡ - 2016”

Phùng Xuân Thành Thứ tư, ngày 24/08/2016 12:16 PM (GMT+7)
Tại cuộc diễn tập "hội huynh đệ không thể phá vỡ - 2016" tại Belarus, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sử dụng công nghệ quân sự mới nhất.
Bình luận 0

img

Các khí tài hiện đại của Nga đang khiến Mỹ e dè.

Theo Tass, tại các cuộc diễn tập "hội huynh đệ không thể phá vỡ - 2016" cùng với các nước khác, lực lượng gìn giữ hòa bình của  Nga đang sử dụng một số công nghệ, vũ khí và trang thiết bị mới.

Jaroslav Roshupkin- Người Phát ngôn lực lượng gìn giữ hoà bình của Nga ngày 23.8 cho biết: "Lực lượng phía Nga tham dự trong các buổi diễn tập có hơn 300 người được bố trí tại khoảng 70 đơn vị khí tài. Đại tá Jaroslav Roshupkin cho biết thêm, các loại khí tài Nga sẽ sử dụng trong trường hợp cần thiết gồm xe BTR-82A, quần áo" Warrior " để những người lính diễn tập, bộ dụng cụ cho chiến tranh điện tử" rừng nhỏ ",  đài vô tuyến" Passion "thế hệ thứ sáu, cũng như  tổ hợp trinh sát “Nhân Mã ".

Nội dung cuộc diễn tập là tách các bên xung đột và giải giáp vũ khí của các đơn vị. Đại tá Jaroslav Roshupkin cho biết, lúc cao điểm của diễn tập họ sẽ tạo ra một vùng phi quân sự và hành lang  tự do đi lại cho những người tị nạn và cung cấp nhân đạo.

Cuộc diễn tập " hội hunh đệ không thể phá vỡ - 2016" được tổ chức từ 23 đến 27.8 tại trường bắn Obuz-Lesnovsky ở vùng Brest. Ngoài lực lượng Nga và Belarus tham gia cuộc diễn tập còn có lực lượng gìn giữ hòa bình từ Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem