Nga cảnh báo sốc về kế hoạch hủy diệt Assad của Mỹ, Anh

Phương Đăng Thứ ba, ngày 28/08/2018 13:30 PM (GMT+7)
Nga cáo buộc Mỹ và Anh đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Bình luận 0

img

Mỹ và đồng minh được cho là lại đang lên kế hoạch tấn công Syria, trừng phạt chính quyền Assad.

Mỹ dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tên lửa vào chính phủ Syria, báo Anh Daily Star dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo đó, tàu khu trục tên lửa USS Ross có khả năng mang 28 tên lửa hành trình Tomahawk đủ sức tấn công vào bất cứ mục tiêu nào tại Syria đã tới Địa Trung Hải ngày 25.8, sẵn sàng khai hỏa.

Theo ông Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, sự xuất hiện của khu trục hạm USS Ross ở Địa Trung Hải cho thấy Mỹ sẵn sàng phát động chiến dịch quân sự để hỗ trợ phiến quân chống lại chế độ của Tổng thống Syria Assad.

Theo ông Konashenkov, để lấy cơ tấn công Syria, Mỹ có thể sử dụng "kịch bản tấn công hóa học ở tỉnh Idlib", tương tự như cuộc tấn công vào Syria hồi tháng 4 năm nay.

Phía Nga nhận định, vở kịch "tấn công hóa học" được “dàn dựng” bởi các chiến binh Jabhat An-Nusra, một trong những nhóm thánh chiến lớn nhất ở Syria sẽ  châm ngòi cho cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu của chính phủ Syria. Các lực lượng đặc biệt của Anh được cho là cũng đang tích cực tham gia kế hoạch tấn công tên lửa ào Syria.

Ông Konashenkov cho biết, bên cạnh USS Ross, tàu khu trục USS Sullivans cũng đã được đưa đến Vịnh Ba Tư và các máy bay ném bom chiến lược B-1B đã đáp xuống Căn cứ Không quân Qatar với 24 tên lửa không đối đất.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, những bước triển khai này sẽ dẫn đến một "sự leo thang đáng kể về tình hình ở Trung Đông".

ĐỌC THÊM: Kinh hoàng cô gái Anh bị hãm hiếp, cướp bóc ở "Đảo chết" Thái Lan

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem