Nga đánh trúng các xưởng lắp ráp xe tăng và xe thiết giáp cho quân đội Ukraine

V.N (Theo TASS) Chủ nhật, ngày 12/02/2023 21:22 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết vũ khí chính xác cao của Nga đã tấn công.các phân xưởng lắp ráp xe tăng và xe bọc thép cho quân đội Ukraine tại nhà máy chế tạo máy Malyshev ở Kharkov.
Bình luận 0
Nga đánh trúng các xưởng lắp ráp xe tăng và xe thiết giáp cho quân đội Ukraine - Ảnh 1.

Một đơn vị tên lửa Nga. Ảnh: BQP Nga.

"Một cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao do lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện ở Kharkov, các phân xưởng  lắp ráp xe tăng và xe bọc thép cho quân đội Ukraine tại nhà máy Malyshev đã bị đánh trúng” - ông nói.

Tại Kherson, lực lượng Nga đã phá hủy các khẩu pháo tự hành của Ukraine và một trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

"Trong ngày hôm qua, trong quá trình giao tranh phản công ở hướng Kherson, một khẩu pháo tự hành Gvozdika và một khẩu pháo tự hành Akatsiya, cùng một trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần khu định cư của Kuibyshevo ở vùng Kherson" ông nói.

 Cũng chỉ trong ngày 11/2, các lực lượng máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh của Nga đã phá hủy 78 đơn vị pháo binh Ukraine trên các vị trí chiến đấu ở 119 địa phương. Một hệ thống phòng không Osa-AKM của Ukraine đã bị phá hủy gần Krasny Liman.

Trước đó, tờ Telegraph của Anh đưa tin, các quan chức cấp cao ngành công nghiệp quốc phòng Anh đang thảo luận về khả năng sản xuất vũ khí và xe bọc thép ở Ukraine. Một số lãnh đạo trong lĩnh vực này đã đến thăm Kiev để khám phá các lựa chọn thành lập liên doanh.

Theo tờ báo, các nhà sản xuất Anh lo ngại rằng các đối thủ Pháp và Đức có thể là đạt được thỏa thuận với Kiev trước. Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng  mô tả các cuộc đàm phán là một cuộc chạy đua để đưa London “lên đầu hàng”. 

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh phương Tây ủng hộ Ukraine tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev trong cuộc xung độtvới Nga. Tháng trước, Anh cam kết sẽ lần đầu tiên chuyển giao một phi đội xe tăng Challenger 2 cho Ukraine.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc "tràn ngập" vũ khí nước ngoài ở Ukraine sẽ chỉ dẫn đến sự leo thang hơn nữa và vũ khí phương Tây sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp. "Những hành động này sẽ không thay đổi đáng kể kết quả của cuộc xung đột", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 9/2. Ông nói thêm rằng viện trợ quân sự cho Kiev sẽ chỉ khiến cuộc xung đột trở nên “đau đớn hơn đối với Ukraine”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem