Nga điều đội quân khổng lồ tới gần Ukraine khiến Mỹ, châu Âu lo nơm nớp

Minh Nhật (theo WP) Chủ nhật, ngày 31/10/2021 13:00 PM (GMT+7)
Một số quan chức ở Mỹ và châu Âu đang theo dõi hoạt động mà họ cho là sự điều động một số lượng lớn quân binh và thiết bị bất thường ở sườn phía tây của Nga khiến họ đặc biệt lo ngại.
Bình luận 0
Nga điều đội quân khổng lồ tới gần Ukraine khiến Mỹ, châu Âu lo nơm nớp - Ảnh 1.

Nga điều động lượng lớn binh sĩ, khí tài tới biên giới với Ukraine khiến Mỹ, châu Âu lo nơm nớp. Ảnh: AP

Theo Washington Post, các quan chức giấu tên (vì không được phép thảo luận công khai về vấn đề này) cho biết, các hoạt động chuyển quân đã làm tái hiện lại mối lo ngại nảy sinh vào tháng 4, khi Nga tiến hành đợt tăng quân lớn nhất gần biên giới Ukraine trong nhiều năm.  

Các động thái mới nhất của quân đội Nga trong khu vực diễn ra khi Điện Kremlin áp dụng một đường lối cứng rắn hơn đối với Ukraine. 


Các quan chức Nga bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin trong những tháng gần đây đã mạnh mẽ chỉ trích các mối quan hệ giữa phương Tây của Kiev. Ông Putin đã cảnh báo rằng bất kỳ sự mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự nào của NATO trên lãnh thổ Ukraine đều là “lằn ranh đỏ” đối với Moscow. 


Hiện vì sao lực lượng Nga tập trung gần biên giới Ukraine là chưa rõ. Các video đã xuất hiện trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy các đoàn tàu và đoàn xe quân sự của Nga đang đưa một lượng lớn khí tài quân sự, bao gồm cả xe tăng và tên lửa ở miền nam và miền tây nước Nga.


“Vấn đề là: Nó không phải là một cuộc diễn tập. Nó dường như không phải là một cuộc tập trận. Có điều gì đó đang diễn ra. Điều đó là gì?" Michael Kofman, Giám đốc chương trình nghiên cứu về Nga tại nhóm phân tích phi lợi nhuận CNA có trụ sở tại Virginia (Mỹ) đặt câu hỏi.


Các quan chức ở Mỹ và châu Âu đã bắt đầu chú ý đến các chuyển động đặc biệt này trong những tuần gần đây, sau khi Nga kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn với Belarus được gọi là Zapad 2021 ở sườn phía tây của nước này vào giữa tháng 9.


Theo Kofman, hình ảnh vệ tinh cho thấy các lực lượng từ Quân đoàn vũ trang liên hợp số 41 của Nga, thường đóng tại thành phố Novosibirsk của Siberia đã không quay trở lại Siberia sau cuộc tập trận mà thay vào đó tới hội quân với các lực lượng khác của Nga gần biên giới Ukraine. 


Ông Kofman cũng cho biết hình ảnh dường như cho thấy quân đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 của Nga, một đơn vị tinh nhuệ vốn đóng bên ngoài thủ đô Moscow đang di chuyển nhân sự và vật lực về phía Ukraine.


Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng, sau khi kết thúc cuộc tập trận Zapad 2021, Nga đã để lại các thiết bị quân sự cũng như các trung tâm kiểm soát và thông tin liên lạc tại các địa điểm huấn luyện dọc biên giới Ukraine.


Ông Danilov ước tính số lượng quân Nga triển khai xung quanh biên giới Ukraine vào khoảng 80.000 đến 90.000 người, chưa kể hàng chục nghìn quân nhân đóng tại Crimea.


Trước đây, Moscow đã dấy lên quan ngại khi điều động một lượng lớn quân dự phòng gần biên giới Ukraine, nhưng sau đó đã rút các lực lượng đó.


Các quan chức Ukraine cáo buộc những động thái như vậy là cách để Moscow giữ cho tình hình luôn căng thẳng và bất ổn. Tuy nhiên, ông Kofman cho biết tình hình lần này có thể gây chú ý đặc biệt vì Nga dường như đã hạ thấp ngưỡng đối với những gì có thể thúc đẩy Điện Kremlin hành động ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem