Nga dọa đáp trả quân sự trước kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ

V.N (Theo RT) Thứ năm, ngày 11/07/2024 20:58 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moscow coi động thái của Washington triển khai tên lửa tầm xa ở Đức là một cách thức đe dọa.
Bình luận 0
Nga dọa đáp trả quân sự trước kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ- Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik.

Nga sẽ bình tĩnh chuẩn bị phản ứng quân sự trước kế hoạch của Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cho biết hôm thứ Năm. 11/7

Washington hôm thứ 10/7 đã công bố kế hoạch bắt đầu triển khai vũ khí tầm xa ở Đức vào năm 2026, bao gồm cả hệ thống SM-6 và Tomahawk, "như một phần trong kế hoạch duy trì hoạt động của những khả năng này trong tương lai".

Ryabkov cho biết, các kế hoạch mới nhất của Mỹ chỉ là một sự leo thang căng thẳng khác của phương Tây và là "một trong những yếu tố đe dọa mà ngày nay gần như là thành phần chính trong cách tiếp cận của NATO và Mỹ" đối với Nga.

Tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500km đến 5.500km bị cấm trên đất châu Âu theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev ký năm 1987. Năm 2019, Mỹ rút khỏi hiệp ước thời Chiến tranh Lạnh này với cáo buộc Moscow đã vi phạm nó.

Ông Ryabkov cho biết việc triển khai tên lửa Mỹ tới Đức chủ yếu nhằm mục đích gây tổn hại đến an ninh của Nga.

Nhà ngoại giao này cho biết: "Không cần lo lắng, không có cảm xúc, trước hết chúng tôi sẽ phát triển một phản ứng quân sự đối với trò chơi mới này", đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Nga đã "thực hiện thông điệp này".

Các hệ thống vũ khí sẽ được triển khai ở Đức sẽ bao gồm tên lửa phòng không SM-6, có tầm bắn lên tới 460 km và tên lửa hành trình Tomahawk, được cho là có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 2.500 km.

Berlin và Washington đã đưa ra một tuyên bố chung công bố kế hoạch này sau các cuộc đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO ở Washington.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả tương tự việc Washington triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Vào tháng 6, tổng thống nói rằng Nga có thể tiếp tục sản xuất các hệ thống tên lửa bị cấm trước đây, với lý do "hành động thù địch" của Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem