Trung Quốc cảnh báo NATO không "kích động đối đầu" vì Nga

V.N (Theo Kyiv Post) Thứ năm, ngày 11/07/2024 19:39 PM (GMT+7)
Trung Quốc hôm thứ 10/7 cảnh báo NATO không nên "kích động đối đầu" vì mối quan hệ với Nga, sau khi liên minh này cáo buộc Bắc Kinh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Moscow tấn công Ukraine.
Bình luận 0
Trung Quốc cảnh báo NATO không "kích động đối đầu" vì Nga- Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - các nước Arab tại Bắc Kinh hôm 30/5. Ảnh: AFP.

Các nhà lãnh đạo NATO cho biết trong một tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington hôm thứ 10/7 rằng Trung Quốc đã "trở thành bên có khả năng quyết định trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine".

Họ nói rằng "cái gọi là quan hệ đối tác 'không giới hạn'" và "sự hỗ trợ quy mô lớn cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga" của Bắc Kinh là "mối quan ngại sâu sắc".

Đáp lại, người phát ngôn của phái đoàn Bắc Kinh tại Liên minh châu Âu cho biết: "NATO nên ngừng thổi phồng cái gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc cũng như kích động đối đầu và cạnh tranh, đồng thời làm nhiều hơn để đóng góp cho hòa bình và ổn định thế giới".

Người phát ngôn nói thêm: "Mọi người đều biết rằng Trung Quốc không phải là người gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Quan điểm của Trung Quốc đối với Ukraine là cởi mở và thẳng thắn".

Trung Quốc đã từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và năm ngoái đã đưa ra một tài liệu kêu gọi "giải pháp chính trị" cho cuộc xung đột, điều mà các nước phương Tây cho rằng có thể giúp Nga giữ lại phần lớn lãnh thổ mà nước này đã chiếm giữ ở Ukraine.

Quan hệ đối tác chiến lược của Trung Quốc và Nga đã phát triển gần gũi hơn kể từ cuộc xâm lược.

Bắc Kinh thể hiện mình là một bên trung lập trong cuộc chiến và nói rằng họ không gửi viện trợ gây chết người cho bên nào, không giống như Mỹ và các quốc gia phương Tây khác.

Tuy nhiên, thương mại Nga - Trung đã bùng nổ kể từ khi xung đột bắt đầu.

Mối quan hệ đối tác kinh tế đó đã bị phương Tây giám sát chặt chẽ trong những tháng gần đây, với cáo buộc Bắc Kinh tạo điều kiện cho nỗ lực chiến tranh của Moscow.

Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc này và khẳng định sẽ không chấp nhận "những lời chỉ trích hay áp lực" về mối quan hệ với Moscow.

Ngày 10/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc liên minh này "có thành kiến, bôi nhọ và khiêu khích".

Người phát ngôn Lin Jian cho biết: "Lời hùng biện của NATO về trách nhiệm của Trung Quốc ở Ukraine là vô căn cứ và ác ý".

"Chúng tôi kêu gọi NATO suy nghĩ về nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng và hành động của chính mình, lắng nghe cẩn thận tiếng nói chính đáng của cộng đồng quốc tế và thực hiện các hành động cụ thể để xoa dịu tình hình, thay vì đổ lỗi cho người khác."

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được các hãng thông tấn Nga dẫn lời hôm 11/7 cho biết Nga đang lên kế hoạch "các biện pháp đáp trả" để ngăn chặn "mối đe dọa rất nghiêm trọng" từ NATO.

Ông Peskov cũng cho biết NATO hiện "tham gia hoàn toàn vào cuộc xung đột ở Ukraine".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem