Nga đưa thêm tàu đổ bộ cỡ lớn tới Địa Trung Hải

Thứ hai, ngày 16/09/2013 19:34 PM (GMT+7)
Theo hãng tin ITAR-TASS, tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ lên đường tới Địa Trung Hải vào cuối tháng 9.
Bình luận 0

img

Dẫn lời của lãnh đạo bộ phận truyền thông Hạm đội Biển Đen, ông Vyacheslav Trukhachev, hãng tin ITAR-TASS cho biết, tàu đổ bộ cỡ lớn "Yamal" của hạm đội này sẽ khởi hành từ Sevastopol đến Địa Trung Hải vào cuối tháng 9.

"Thủy thủ đoàn của “Yamal” đang hoàn tất khâu chuẩn bị để lên đường đến Địa Trung Hải. Trong khuôn khổ giai đoạn chuẩn bị, tàu thực hiện một số chuyến đi kiểm tra ra biển, trong quá trình đó tiến hành thực tập tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên không. Tương ứng với kế hoạch tàu sẽ rời căn cứ Sevastopol vào cuối tháng 9”, ông Trukhachev cho biết.

Theo lời ông Trukhachev, thủy thủ đoàn đại diện Hải quân Nga sẽ có mặt trong "Tuần lễ Nga" truyền thống ở Hy Lạp, năm nay lễ hội trong hình thức mới sẽ được triển khai rộng rãi ở quần đảo Ionian.

Tiếng nói nước Nga (Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem