“Dựa trên quan điểm về việc Crimea và Sevastopol đã sáp nhập vào Liên bang Nga, các công dân nước ngoài cần phải có thị thực của Nga mới được phép vào thăm Crimea. Điều này là cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến người nước ngoài tới Crimea hoặc đang ở Crimea với thị thực Ukraine hoặc không có thị thực”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Trong một động thái liên quan, một thành viên của Ủy ban Duma Quốc gia Nga (Quốc hội Nga) về an ninh và chống tham nhũng, Nikolai Kovalyov cho biết, cơ quan lập pháp của nước này sẵn sàng đối thoại với Quốc hội Ukraine về mọi vấn đề trong đó bao gồm cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại đây.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-04-01/1434374845-dadcrimea_dv.jpg)
Một phụ nữ đi bộ qua một chiếc xe bọc thép Ukraine đang trên đường rời khỏi Crimea. Ảnh: BBC
“Dĩ nhiên, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) để nỗ lực đạt được sự thống nhất về các vấn đề khác nhau và tất nhiên, đầu tiên trong số đó là cuộc bầu cử của Ukraine được dự kiến tổ chức vào ngày 25.5 tới”, ông Kovalyov, thành viên Đảng Nước Nga Thống Nhất tuyên bố sau cuộc họp giữa Chủ tịch Duma Quốc gia và và Chủ tịch Nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Ngoài ra, ông Kovalyov nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng, các cuộc đối thoại giữa Duma Quốc gia Nga và Verkhovna Rada Ukraine hay còn được gọi là ngoại giao nghị viện sẽ góp phần giải quyết tình trạng (bế tắc) này".
Trong khi đó, cùng ngày Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin tuyên bố, không hề có bất cứ kế hoạch nào về một cuộc họp giữa Bộ Ngoại giao Nga và Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước giảm xuống mức thấp chưa từng có.
Phương Đăng (Theo CNN) (Phương Đăng (Theo CNN))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.