Nga- Israel bí mật đâm sau lưng Iran ở Syria

Duy Anh Thứ năm, ngày 31/05/2018 19:30 PM (GMT+7)
Theo thỏa thuận, Israel sẽ chấp nhận sự trở lại của binh sĩ Syria đến biên giới trên Cao nguyên Golan, để đổi lấy Nga đảm bảo không có lực lượng Iran hay Hezbollah trong khu vực, tin tức của đài truyền hình Hadashot đưa tin.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo tờ Thời báo Israel, Nga và Israel đã có một thỏa thuận ngầm, theo đó Tel Avi trả cho quân đội của Assad quyền kiểm soát cao nguyên Golan để đổi lấy việc Nga đảm bảo không có sự hiện diện của quân đội Iran hay Hezbollah ở đó.

Israel và Nga đã đạt được một thỏa thuận bí mật để cách ly lực lượng Iran khỏi khu vực biên giới ở miền nam Syria trong bối cảnh Jerusalem và Moscow gửi các thông điệp khác nhau về mức độ ‘khoan dung’ đối với sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria.Nga cũng sẽ kêu gọi tất cả quân đội nước ngoài rời khỏi Syria, bao gồm không chỉ Iran và nhóm khủng bố Lebanon, Hezbollah, mà còn cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, báo cáo cho biết.

Thỏa thuận này đã được báo cáo hoàn tất trong một cuộc điện thoại hôm thứ Sáu tuần trước giữa Ngoại trưởng Israel Avigdor Liberman và đối tác Nga Sergei Shoigu. Theo hãng tin Hadashot, ông Liberman sẽ đến Moscow trong tuần này.

Trước đó trong ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng chỉ nên có quân đội Syria hiện diện trên biên giới Syria với Israel.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Lavrov mặt khác cũng cho thấy Nga đã sẵn sàng cho phép Iran duy trì sự hiện diện ở các khu vực khác của đất nước.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phản ứng lại tuyên bố của ông Lavrov rằng, Israel phản đối sự hiện diện của Iran trong bất kỳ nơi nào của Syria.

Văn phòng của ông nói với tin tức Hadashot, "Israel không quan tâm đến các thỏa thuận một phần, nhưng việc loại bỏ quân đội Iran ra khỏi Syria là điều cần thiết."

img

Lực lượng quân sự Iran ở Syria.

Được biết, thỏa thuận bí mật này cũng bao gồm một điều khoản về quyền của Israel tiếp tục hành động chống lại các hoạt động quân sự của Iran tại Syria.

Hadashot trích dẫn các nguồn ngoại giao nói rằng, rõ ràng trên cơ sở điều khoản này, Israel coi thỏa thuận là một bước đột phá trong đó có nghĩa là Mỹ và Nga hiện đang ủng hộ Israel phản đối sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria.

Hơn nữa, nguồn tin từ Israel cho rằng, thỏa thuận này có nghĩa là Assad hiện đang giành lại gần như toàn bộ Syria, dưới sự bảo hộ của Nga và với thỏa thuận của Israel, sau 8 năm nội chiến.

"Assad đã và vẫn góp phần tàn sát người dân của mình - nhưng đó là một vấn đề cho cộng đồng quốc tế và các quốc gia Ả Rập," truyền hình dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel nói, “Chúng ta không thể thay đổi thế giới, nhưng Israel phải đảm bảo an ninh của riêng mình. ”

Israel đã cáo buộc Iran tìm cách giành được chỗ đứng trong khu vực biên giới khi các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar Assad đã đạt được lợi ích trong việc đánh bại các nhóm nổi dậy ở đó. 

Israel đã nhiều lần tuyên bố sẽ không tha thứ cho sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria và gần đây đã thừa nhận thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu của Iran trong nước. Israel cũng đã tấn công các hệ thống phòng không của Syria bắn vào các máy bay chiến đấu của Israel trong các cuộc không kích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem