Nga không tin Thổ Nhĩ Kỳ dại dột cho Mỹ mổ S-400

Thứ sáu, ngày 21/12/2018 20:30 PM (GMT+7)
Trả lời trước truyền thông về tình huống Thổ cho Mỹ khám phá S-400, chuyên gia quốc phòng hàng đầu của Nga Igor Korotchenko không tin Ankara dại dột làm điều đó.
Bình luận 0

img

Nhận định trên được ông Igor Korotchenko đưa ra sau khi trang Bloomberg ngày 19/12 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị các chuyên gia kỹ thuật của Mỹ nghiên cứu các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sau khi họ được Nga chuyển giao.

Đề nghị này nhằm kiểm soát thiệt hại trong mối quan hệ giữa Ankara-Washington xuất phát từ quyết định theo đuổi thương vụ S-400. Ông Korotchenko nhận định:

"Thổ Nhĩ Kỳ thực sự không mong muốn rằng các thông tin về các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật cũng như khả năng chiến đấu của S-400, thứ vũ khí sẽ trở thành nền tảng cho hệ thống phòng không quốc gia của nước này rơi vào tay Mỹ, một quốc gia đang có một mối quan hệ khá căng thẳng và phức tạp với Thổ Nhĩ Kỳ".

Chuyên gia Nga cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây là bảo vệ chủ quyền quốc gia. Từ thực tế này Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không để quốc gia nào, kể cả các đối tác NATO, có thể nắm được dữ liệu thông tin về S-400.

"Điều đó không mang lại lợi ích cho Thổ Nhĩ Kỳ", ông Korotchenko nhấn mạnh.

Không những vậy, ông Korotchenko còn tin rằng trong thời tới, sẽ còn có nhiều cuộc tấn công thông tin khác nhằm vào thương vụ S-400 giữa Nga với Thổ nhằm "cố chia rẽ Moscow và Ankara, gây mất lòng tin lẫn nhau, chuẩn bị tạo dư luận rằng việc thực hiện hợp đồng S-400 không có lợi cho cả Nga và Thổ".

Mặc dù Nga đã chỉ ra sự thiệt hơn với Thổ nếu đồng ý cho Mỹ khám phá hệ thống S-400 nhưng Nga vẫn có lý do để lo ngại khi Ibrahim Kalyn, người phát ngôn của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn tham gia vào quá trình sản xuất và chuyển giao công nghệ với hệ thống Patriot của Mỹ.

"Thổ Nhĩ Kỳ không thể dựa vào một nguồn cung duy nhất vì chúng tôi là một nước lớn, có vai trò quan trọng trong khu vực.

Chúng tôi sẽ sở hữu cả S-400 và Patriot. Đây là một điều dễ hiểu. Thậm chí, chúng tôi vẫn đang chờ đợi những lời đề nghị từ các nhà cung cấp khác nếu nó thực sự hấp dẫn", ông Ibrahim Kalyn cho biết.

Sự xuất hiện của S-400 trong lực lượng quân sự của một nước được coi là đồng minh với Mỹ để lại rất nhiều hệ lụy.

Hệ thống S-400 xuất hiện trong biên chế của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang lại những lo ngại về việc hệ thống này sẽ như "gián điệp", thâu tóm các thông tin kỹ chiến thuật, phối hợp tác chiến của các loại máy bay chiến đấu trong biên chế đồng minh Mỹ để cung cấp ngược lại cho Nga.

Tuy nhiên, Ankara đã chuyển sự lo ngại từ phía Mỹ sang Nga khi đồng ý cho Lầu Năm Góc khám phá hệ thống S-400 khi nước này chính thức được tiếp nhận hệ thống phòng thủ này từ Nga.

Mặc dù vậy, Mikhail Khodarenko, Tổng biên tập Tạp chí Phòng không – nhận định thậm chí ngay cả trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ chuyển S-400 cho Mỹ, điều đó cũng chẳng giúp ích gì trong việc phá vỡ bí mật quốc phòng Nga.

"Những nỗi lo lắng về việc rò rỉ công nghệ đang bị đồn thổi một cách thái quá, đặc biệt là đối với tên lửa phòng không. Thậm chí nếu như họ có tháo dỡ từng cái ốc vít của S-400 nhằm tìm ra bí công nghệ bên trong, họ sẽ trắng tay với tham vọng của mình", chuyên gia Nga tự tin.

Thùy Dung (Báo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem