Sốc: IS hành quyết 2 thiếu nữ xinh đẹp trả thù Mỹ ở Syria

Phương Đăng (theo Express) Thứ sáu, ngày 21/12/2018 10:55 AM (GMT+7)
Những kẻ khủng bố IS được cho là đã giết hại dã man hai phụ nữ Bắc Âu ở Morocco, các quan chức Đan Mạch cho biết sau khi một đoạn video kinh hoàng về vụ hành quyết xuất hiện.
Bình luận 0

img

Hai thiếu nữ xinh đẹp Louisa Vesterager Jespersen và Maren Ueland bị giết hại dã man ở Morocco

Theo báo Anh Express, thi thể của thiếu nữ Louisa Vesterager Jespersen, 24 tuổi đến từ Đan Mạch và Maren Ueland, 28 tuổi, đến từ Na Uy, đã được tìm thấy vào đầu tuần này gần Imlil trên dãy núi Atlas. 

Một nhóm những kẻ khủng bố đã tự quay lại cảnh cắt cổ một trong 2 nạn nhân bằng con dao làm bếp trong khi tuyên bố 2 thiếu nữ là "kẻ thù" đồng thời tuyên bố hành động của chúng là điều Thánh Allah muốn. Ba nghi phạm là đàn ông đã bị bắt sáng 20.12 tại một trạm xe buýt ở thành phố Strasbourgesh sau một cuộc săn lùng kéo dài 72 giờ của cảnh sát. Trước đó, một nghi phạm khác bị bắt hôm 18.12 - ngày thi thể nạn nhân được phát hiện.

img

Chân dung 3 nghi phạm giết người.

Các nhà chức trách xác nhận, nghi phạm đầu tiên có liên quan đến một nhóm khủng bố Hồi giáo. Tình báo Đan Mạch cho biết họ đang điều tra đoạn video được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội ghi lại cảnh hành quyết man rợn nữ du khách Jespersen. 

Trong video, tên đồ tể tuyên bố hành động giết nạn nhân là "để trả thù cho những người anh em của chúng ta ở Hajin". Hajin từng thành trì lớn cuối cùng mà khủng bố IS còn kiểm soát ở Đông Syria nhưng vừa bị Các Lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn chiếm lại.

Theo tình báo Đan Mạch, IS có thể đứng đằng sau vụ hành quyết kinh hoàng.

Jespersen và Ueland đã tới Morocco để nghỉ lễ kéo dài một tháng vào ngày 9.12. Cả hai đều là sinh viên tại một trường đại học ở Na Uy nhưng tranh thủ tới quốc gia Bắc Phi này nghỉ xả hơi. Cả hai cô gái đã xuất hiện cùng 3 nghi phạm ở Marrakesh trước khi lên núi để đi bộ. Vài giờ sau họ được phát hiện đã chết vì vì bị cắt cổ trong lều của họ.

img

Hiện trường vụ giết người.

Tất cả 4 nghi phạm bị bắt được cho là từ 25 đến 33 tuổi. Ba người bị bắt sau chỉ được xác định bằng tên viết tắt là RA, AE và OA.

Các quan chức cho biết RA, một nhân viên bán hàng, đến từ ngôi làng nhỏ tên là Douar el Caid và sinh năm 1985 trong khi nghi phạm thứ hai, AE là một thợ mộc đến từ Azzouzia, một quận ở phía tây bắc thành phố Strasbourgesh. Người đàn ông thứ ba, OA, đến từ khu vực Derb Zeroual, thuộc Marrakesh.

Cảnh sát đã thu giữ 4 con dao mà họ tin rằng đã được sử dụng trong vụ giết người.

img

Hai thiếu nữ xinh đẹp Louisa Vesterager Jespersen và Maren Ueland bị giết hại dã man ở Morocco

 Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã lên án vụ giết người kinh hoàng và nhấn mạnh: "Đây là một cuộc tấn công tàn bạo và vô nghĩa vào những người vô tội. Phản ứng của chúng tôi là ghê tởm và lên án".

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cũng tuyên bố: "Hiện tại phần lớn bằng chứng cho thấy vụ giết người là một hành động khủng bố.

So với các quốc gia khác ở Bắc Phi, Morocco ít chịu các cuộc tấn công của chiến binh khủng bố. Lần gần đây nhất  một vụ tấn công khủng bố xảy ra là vào tháng 4.2011 khi 17 người thiệt mạng trong vụ đánh bom một nhà hàng ở Marrakech.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem