Nga đề xuất để đồng minh ruột đảm bảo an ninh cho Ukraine

Minh Nhật (theo Fox News) Thứ bảy, ngày 09/04/2022 09:45 AM (GMT+7)
Nga mới đây đề xuất rằng "đồng minh ruột" Belarus của nước này nên nằm trong số các quốc gia cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine trong tương lai, theo Fox News.
Bình luận 0
Nga đề xuất để đồng minh ruột đảm bảo an ninh cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Putin được cho là có mối quan hệ rất thân thiết. Ảnh AP.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra tuyên bố trên sau khi xuất hiện thông tin Ukraine đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh cụ thể trong các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm cả cam kết hỗ trợ quân sự từ các "quân đội hàng đầu thế giới" bao gồm Anh, Mỹ, Pháp, Đức và Trung Quốc nếu nước này bị tấn công trong tương lai để đổi lấy quy chế trung lập.

"Theo yêu cầu của phía Ukraine, quy chế trung lập, phi hạt nhân hóa của nước này phải đi kèm với các đảm bảo an ninh", ông Lavrov cho biết hôm thứ Sáu, được Reuters trích dẫn lại.

"Chúng tôi đề xuất rằng Cộng hòa Belarus, tất nhiên, nên nằm trong số các quốc gia bảo lãnh như vậy", ông Lavrov nói thêm.

Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Năm 7/4 cho biết, ông muốn đất nước mình tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng "không thể có cuộc đàm phán nào nếu không có sự tham gia của Belarus", hãng tin AP đưa tin.

Belarus hôm qua là một trong những quốc gia bỏ phiếu chống lại đề xuất do Mỹ đứng đầu về đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

Belarus là đồng minh ruột của Nga và được cho là đã trở thành "bàn đạp" cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Có nhiều thông tin nói các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine từ Belarus, theo Fox News.

Liên quan đến đề xuất an ninh của Ukraine, Tổng thống Emmanuel Macron tin rằng, Pháp nên là một trong những nước bảo đảm cho an ninh của Ukraine sau khi xung đột giữa nước này và Nga kết thúc.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 6/4 cũng thừa nhận, Berlin đang đàm phán về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. Ông Scholz mô tả các cuộc đàm phán là "bí mật" nên từ chối tiết lộ với báo giới, tờ Telegraph đưa tin.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Vương Quốc Anh Dominic Raab vào tuần trước đã nói rõ rằng, Anh chưa đồng ý với đề nghị của Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem