Nga phẫn nộ trước tuyên bố của Thủ tướng Đức về Ukraine

PV (Theo RT) Thứ bảy, ngày 27/07/2024 21:56 PM (GMT+7)
Bộ trưởng ngoại giao Nga đã chỉ trích thủ tướng Đức vì không nắm bắt được lý do đằng sau cuộc xung đột ở Ukraine, theo RT.
Bình luận 0
Nga phẫn nộ trước tuyên bố của Thủ tướng Đức về Ukraine- Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh RT

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Viêng Chăn, Lào rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz "nổi tiếng với những ý tưởng đơn giản".

Ông Lavrov bình luận về tuyên bố của ông Scholz đầu tuần này về khả năng từ bỏ việc triển khai tên lửa của Mỹ ở Đức nếu Nga chấm dứt hoạt động quân sự chống lại Kiev.

Berlin và Washington đã tuyên bố vào đầu tháng 7 rằng tên lửa hành trình của Mỹ sẽ được triển khai tại Đức từ năm 2026. Việc triển khai các loại vũ khí này đã bị cấm theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thời Chiến tranh Lạnh, nhưng Washington đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2019. Nga đã tuân thủ hiệp ước trong nhiều năm sau khi Mỹ rút lui. Vào tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Moscow có thể tiếp tục sản xuất các hệ thống tên lửa bị cấm trước đây để đáp trả "các hành động thù địch" của Mỹ.

Tại một cuộc họp báo ở Berlin vào đầu tuần này, ông Scholz đã bác bỏ những lo ngại rằng các kế hoạch này có thể làm leo thang thêm căng thẳng với Nga. Ông lập luận rằng trước tiên Moscow phải chấm dứt hoạt động quân sự chống lại Kiev để ngăn chặn việc triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ tại Đức.

Ông Lavrov cho biết, "không ai hỏi Scholz liệu người Đức có muốn triển khai hay không. Ông ấy một lần nữa, một cách ngây thơ, khi tin tức được đưa ra, đã nói: 'Tôi hoan nghênh quyết định triển khai tên lửa của Mỹ tại Đức'… ông ấy không che giấu sự thật rằng quyết định này là của Mỹ", Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng vấn đề không phải là việc triển khai tên lửa, giải thích rằng hoạt động quân sự của Moscow nhằm mục đích "loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga phát sinh ở Ukraine, (nơi) các căn cứ quân sự của NATO được lên kế hoạch triển khai, bao gồm cả ở Biển Azov."

Ông tiếp tục nói rằng hoạt động này cũng có mục tiêu bảo vệ người dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2022.

Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov trước đây từng nói rằng Moscow có quyền triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa ở Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem