Nga pháo kích dữ dội vào Kharkov, Ukraine bắt gián điệp liên quan đến nhóm Wagner khét tiếng

Minh Nhật (theo NV) Thứ tư, ngày 14/12/2022 07:56 AM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đã tấn công thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov bằng hệ thống tên lửa phòng không S-300 và nhiều loại pháo, súng cối trong 2 đợt vào rạng sáng và đêm 13/12.
Bình luận 0
Nga pháo kích dữ dội vào Kharkov, Ukraine bắt gián điệp liên quan đến nhóm Wagner khét tiếng - Ảnh 1.

Thống đốc Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov 2 đợt trong ngày 13/12. Ảnh IT

Thống đốc khu vực Kharkov, Oleg Synegubov tuyên bố trên Telegram rằng, quân đội Nga đã nã pháo vào thành phố Kharkov, các quận Chuhuiv, Izyum và Kupyansk bằng súng cối và pháo.

Trên khu vực mặt trận Kupyansk, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng xe tăng và tất cả các loại pháo gần các khu định cư Kyslivka, Kotlyarivka, Tabayivka và Berestove. Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong trong các vụ tấn công.

Vào ban đêm, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa S-300 vào Kupyansk. Tên lửa đã bắn trúng tòa nhà hành chính hai tầng, khiến ngọn lửa lan rộng trên diện tích 400 m2. Ông Synegubov nói rằng, tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng may mắn không có ai thiệt mạng trong vụ tấn công.

Tuy nhiên, một nhân viên y tế là nam giới 54 tuổi đã bị thương do chiếc xe cứu thương đang trên đường lao đến Kupyansk giữa làn đạn của quân Nga đã trúng đạn. Sóng nổ từ một vụ nổ cũng phá vỡ kính chắn gió của chiếc xe.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan an ninh SBU của Ukraine ngày 13/12 tuyên bố vừa bắt giữ một gián điệp cho Nga có liên hệ với tổ chức lính đánh thuê khét tiếng Wagner. Nghi phạm đang bị giam giữ tại Odessa sau khi bị bắt trong một chiến dịch chống phá hoại của SBU.

Nga pháo kích dữ dội vào Kharkov, Ukraine bắt gián điệp liên quan đến nhóm Wagner khét tiếng - Ảnh 2.

Gián điệp cho Nga bị bắt ở Odessa. Ảnh NV

Gián điệp của Nga đang thu thập thông tin tình báo về các vị trí chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Odessa, SBU cho biết.

“Nghi phạm chủ yếu quan tâm đến các địa điểm triển khai và các đặc điểm ngụy trang của các đơn vị phòng thủ bờ biển Ukraine,” SBU cho biết.

Theo điều tra, nghi phạm gián điệp hóa ra là một cư dân địa phương được các dịch vụ đặc biệt của Liên bang Nga tuyển mộ. Bản đồ điện tử với các mục tiêu không kích của Nga trên bờ biển Biển Đen của Ukraine đã được tìm thấy trên điện thoại của nghi phạm.

Trong quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm, các nhà điều tra SBU đã phát hiện ra thiết bị máy tính mà nghi phạm sử dụng cho các hoạt động lật đổ của mình. Nghi phạm phải đối mặt với án tù 15 năm hoặc tù chung thân nếu bị kết án.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem