Nga phát triển thêm "bảo bối" hạt nhân, sẵn sàng đọ sức Ukraine, NATO

Minh Nhật Thứ hai, ngày 03/12/2018 11:31 AM (GMT+7)
Các quan chức Hải quân Nga đã tuyên bố sẽ phát triển thêm hai tàu ngầm có khả năng hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga, Ukraine và phương Tây leo thang nghiêm trọng trên biển.
Bình luận 0

img

Theo Daily Star,  Điện Kremlin đã đầu tư vào một dự án đóng tàu ngầm tại Sevmash Shipyard, đưa tổng số tàu ngầm hạt nhân của nước này lên 10 chiếc. 

Một nguồn tin tiết lộ với các phương tiện truyền thông do nhà nước Nga rằng, các tàu ngầm hạt nhân mới sẽ gia nhập hạm đội vào những năm 2020.

"Chương trình vũ khí cho giai đoạn 2018-2027 bao gồm đóng thêm hai tàu ngầm thuộc khuôn khổ dự án 955A Borei. Hai tàu ngầm này chưa được đặt tên chính thức. Việc đóng tàu sẽ bắt đầu tại Sevmash vào năm 2024. Chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2026 và chiếc thứ hai vào năm 2027", nguồn tin cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem