Nga phóng 16 UAV, 6 tên lửa đánh úp Ukraine trong đêm; Kiev tuyên bố tiêu diệt 10 xe tăng Nga trong 24h

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 09/06/2023 19:01 PM (GMT+7)
Người Nga đã tấn công Ukraine bằng 6 tên lửa hành trình và phóng tới 16 UAV tấn công trong đêm. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố phá hủy 4 tên lửa hành trình và 10 máy bay không người lái, Pravda cho biết.
Bình luận 0
Nga phóng 16 UAV, 6 tên lửa đánh úp Ukraine trong đêm; Kiev tuyên bố tiêu diệt 10 xe tăng Nga trong 24h - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn vào các vị trí của Nga. Ảnh Pravda.

"Vào đêm 8/6, rạng sáng 9/6, từ 22h00 đến 04h00, quân Nga đã tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái Shahed-136/131 do Iran sản xuất và tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55 phóng từ trên không chống lại các cơ sở hạ tầng quân sự và quan trọng của Ukraine, Pravda ngày 9/6 đưa tin.

Theo Không quân Ukraine, máy bay không người lái Shahed được phóng từ hướng nam, tên lửa hành trình – từ biển Caspian do 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS phóng.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, tổng cộng có tới 16 UAV tấn công và 6 tên lửa hành trình đã được Nga phóng trong cuộc tấn công vào Ukraine đêm 8/6, rạng sáng 9/6.

Không quân Ukraine đã bị phá hủy 4 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55, 10 máy bay không người lái tấn công Shahed-136/131 và Lancet cùng 4 UAV tác chiến Orlan-10, Supercam của Nga.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 9/6 tuyên bố trong 24h qua, quân phòng thủ Ukraine đã tiêu diệt hơn 1.000 lính Nga đồng thời phá hủy 34 hệ thống pháo, 24 xe bọc thép chiến đấu và 10 xe tăng của Nga.

 Ukraine cũng tuyên bố các lực lượng quân sự nước này tiếp tục tiến công ở Bakhmut và phá hủy vũ khí của Nga. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố trên Telegram hôm 8/6 rằng, trên mặt trận Bakhmut, Ukraine đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công.

"Quân Nga đang cố gắng ngăn chặn lực lượng của chúng tôi, nhưng họ đã bị đánh bại", ông Syrskyi nhấn mạnh.

Ông Syrskyi cũng chia sẻ một video cho thấy các binh sĩ của Lữ đoàn tấn công đường không 77 của Ukraine đang phá hủy một xe tăng Nga.

"Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn trên từng mét vuông ở các hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka", Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Theo Ukraine, 26 trận giao tranh đã diễn ra ở các khu vực tiền tuyến trong ngày qua. Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine tuyên bố trên Telegram rằng, họ đã đẩy lùi các lực lượng Nga "1,8km dọc theo chiến tuyến và 1,2km trong đất liền" xung quanh Bakhmut trong 24 giờ qua. Lữ đoàn cơ giới chuyên biệt số 5 cũng đăng một bản cập nhật, tuyên bố quân đội Nga đang mất vị trí ở một số khu vực tại Bakhmut.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem